Đường ngập như sông, giao thông hỗn loạn

(TNO) Cơn mưa lớn vào chiều 15.9 đã làm nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập nặng, giao thông gần như tê liệt.

(TNO) Cơn mưa lớn vào chiều 15.9 đã làm nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập nặng, giao thông gần như tê liệt. 

Đường ngập như sông, giao thông hỗn loạn Ảnh 1Nhiều xe chết máy, người dân đành phải lội nước để về nhà - Ảnh: Phạm Hữu

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online vào chiều tối 15.9, nhiều tuyến đường ngập ở TP.HCM tiếp tục ngập kéo dài nhiều giờ. Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh), tình trạng ngập nước rất nghiêm trọng, kéo dài từ chân cầu Sài Gòn đến gần cầu Thủ Thiêm. Mực nước tại đây có mơi lên đến 40-50 cm, có nơi ngập sâu lên đến cả mét.

Một người dân sống tại đây cho biết, cơn mưa bắt đầu từ lúc 15 giờ nhưng chỉ trong vào 20 phút con đường Nguyễn Hữu Cảnh đã trở nên ngập nặng.

Tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh, dòng xe nhích từng chút một - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Nhiều phương tiện di chuyển qua đây phải di chuyển chậm, nhiều xe ô tô, tải nối đuôi nhau trên đoạn đường gần 300m. Đa số ô tô đều lấn sang phần đường dành cho xe máy, làm giao thông trở nên ùn ứ kéo dài.

Ngay khu vực dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, nhiều phương tiện phải quay đầu không dám vượt qua làn nước sâu.

Khi nước ngập lại trùng vào giờ tan tầm của người lao động nên hàng trăm xe máy qua đây đều bị chết máy, đẩy bộ. Nhiều người chọn cách đẩy xe trên lề đường hoặc lội bộ để vượt qua chỗ ngập.

Đến 19 giờ tình hình nước ngập, kẹt xe tại đây vẫn còn tiếp diễn.

Trên đoạn đường Điện Biên Phủ (đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Sài Gòn) xe cộ ùn ứ kéo dài trên suốt tuyến đường. Nguyên nhân do tình trạng giao thông hỗn loạn tại nút giao thông Điện Biên Phủ - D1 khiến các phương tiện bị dồn ứ. Tại đường D2 nước ngập lên đến đầu gối. Nước tràn lên đến thềm nhà của người dân. 

Đường ngập như sông, giao thông hỗn loạn Ành 2Đa phần người đi xe máy đến đoạn đường Nguyễn Hưu Cảnh đều khổ sở dẫn bộ - Ảnh: Phạm Hữu

Ngoài ra, tại các tuyến đường Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 26, Q.Bình Thạnh), Quốc lộ 13, Chu Văn An... đều ngập nặng. Hàng ngàn ô tô, xe máy chết bánh, nối đuôi nhau nhích từng cm. Đặc biệt ở các ngã tư giao giữa Xô Viết Nghệ Tính và Ung Văn Khiêm ngập sâu khoảng 50 cm nhiều xe chết máy khiến các phương tiện phía sau ùn ứ. Trong khi đó tại giao lộ Nguyễn Xí - Quốc lộ 13 kẹt xe nghiêm trọng do đoạn đường từ ngã tư Nguyễn Xí đến Bến xe Miền Đông ngập nặng.

Khu vực xung quanh Bến xe Miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Quốc lộ 13 gần như tê liệt. Đến 19 giờ 30, tình trạng kẹt xe vẫn tiếp tục.

Đường ngập như sông, giao thông hỗn loạn Ảnh 3Mực nước tại đường Nguyễn Hữu Cảnh có nơi ngập sâu hơn nửa mét - Ảnh: Phạm Hữu
 
Đường ngập như sông, giao thông hỗn loạn Ảnh 4Đường biến thành sông - Ảnh: Phạm Hữu
Đường ngập như sông, giao thông hỗn loạn Ảnh 5Một cụ già phải nhờ nhiều người giúp mới có thể qua được đoạn đường ngập - Ảnh: Phạm Hữu
Đường ngập như sông, giao thông hỗn loạn Ảnh 6Nước ngập lên hơn bánh xe máy - Ảnh: Hoài Nhơn
Đường ngập như sông, giao thông hỗn loạn Ảnh 7Học sinh lội nước về nhà - Ảnh: Hoài Nhơn
Đường ngập như sông, giao thông hỗn loạn Ảnh 8Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn gần cầu Sài Gòn) không khác gì một con sông - Ảnh: Hoài Nhơn
Đường ngập như sông, giao thông hỗn loạn Ảnh 9Một cơ sở dạy tin học trên đường D2 (Q.Bình Thạnh) phải ngưng hoạt động vì nước tràn vào nhà - Ảnh: Hoài Nhơn
Đường ngập như sông, giao thông hỗn loạn Ảnh 10Kẹt xe kéo dài trên đường Điện Biên Phủ - Ảnh : Hoài Nhơn
Đường ngập như sông, giao thông hỗn loạn Ảnh 11Xe cộ ùn ứ kéo dài ở nút giao thông Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ảnh: Hoài Nhơn
 * Chùm ảnh về cảnh ngập "chưa từng thấy" trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM)
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 1Xe chết máy - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 2Nhích từng chút một trong dòng nước đục - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 3
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 4
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 5
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 6
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 7
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 8Dốc ngược cả xe, hy vọng... nổ được máy - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 9Nước ngập hơn nửa bánh xe - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 10
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 11Một người bị té ngã khi cố gắng đẩy một chiếc xe hơi qua đoạn đường ngập nước - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 12
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 13
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 14
Ngập đường Nguyễn Hữu cảnh 15Người dân phải rất chật vật mới thoát qua được đường Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Biên Hòa một tuần ngập hết 5 ngày
Ngày 15.9, cơn mưa lớn hơn hai tiếng đồng hồ kéo dài từ cuối giờ chiều đến tối đã khiến nhiều tuyến đường trong nội ô TP.Biên Hòa (Đồng Nai) như Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, Huỳnh Văn Nghệ… lại ngập nặng.
Anh Nguyễn Đình Thiện, một người dân ở KP1 (P.Hố Nai, TP.Biên Hòa) lội giữa dòng nước cao tới nữa người để vào nhà. Anh cho biết một tuần qua khu vực này bị ngập hết 5 ngày
Tại đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua cầu Săn Máu (thuộc P.Trảng Dài và P.Hố Nai) bị trũng, nước dồn từ nhiều nơi đổ về cộng với nước từ con suối Săn Máu tràn bờ theo những con hẻm trong khu dân cư đổ ào ào ra đường khiến một đoạn đường dài gần 700m, từ đầu cầu Săn Máu đến cổng trại giam B5 Công an tỉnh Đồng Nai ngập sâu trong nước.Trên Quốc lộ 1, đoạn qua Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cũng ngập nặng, gây kẹt xe kéo dài gần 5km, từ xã Hố Nai 3 (H.Trảng Bom, Đồng Nai) đến chợ Tân Biên (TP.Biên Hòa).
Trên Quốc lộ 1, đoạn qua Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cũng ngập nặng, gây kẹt xe kéo dài gần 5km, từ xã Hố Nai 3 (H.Trảng Bom, Đồng Nai) đến chợ Tân Biên (TP.Biên Hòa)
Giao thông qua khu vực này bị ùn ứ, hàng trăm chiếc xe của người dân bị chết máy phải đẩy bộ giữa dòng nước cao hơn nữa bánh xe. Còn trên Quốc lộ 1, đoạn qua Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP.Biên Hòa) ngập hơn nửa mét, gây nên cảnh kẹt xe kéo dài gần 5km, từ xã Hố Nai 3 (H.Trảng Bom, Đồng Nai) đến chợ Tân Biên (TP.Biên Hòa). Tương tự trên quốc lộ 51, đoạn gần ngã ba Vũng Tàu cũng ngập nặng, lưu thông khó khăn. (Lê Lâm)
Mưa liên tục Cà Mau ngập nặng
Do ảnh hưởng bão số 3, tại Cà Mau, trong 2 ngày 14-15.9 những trận mưa kéo dài, nhiều tuyến đường, bệnh viện, nhà dân ở nội ô TP.Cà Mau bị ngập sâu trong nước. Đến 21 giờ ngày 15.9 vẫn còn một số tuyến đường ngập sâu trong nước.
Thị trấn Năm Căn, H.Năm Căn ngập sâu phải dùng đến máy bơm nước  
Tối ngày 15.9, ông Trịnh Xuân Hưng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Cà Mau thông tin: “Từ 19 giờ ngày 14.9 đến 19 giờ ngày 15.9, TP.Cà Mau có mưa to, mưa rất to trung bình khoảng 220 - 230mm nên gây ngập nhiều nơi. Riêng các huyện có mưa, mưa to nhưng lượng mưa ít so với TP.Cà Mau. Trong các ngày tới một số địa phương của Cà Mau vẫn còn mưa nhưng lượng mưa giảm đi". (Gia Bách)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.