Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân TP.HCM... tấp nập người dân du xuân đầu năm mới

23/01/2023 08:44 GMT+7

Tối 22.1, tức mùng 1 Tết Quý Mão, đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) đông nghẹt người đến du xuân. Hội hoa xuân TP.HCM cũng tấp nập khách tham quan cả ngày, khu vực trước nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố thì nhộn nhịp người đến chụp ảnh…

Trái ngược với cảnh thưa thớt xe vào buổi sáng mùng 1 Tết Quý Mão, đến chiều tối, các tuyến đường trung tâm TP.HCM xe cộ đông đúc. Các đường Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng (Q.1)… nhộn nhịp xe qua lại.

Ghi nhận tại hội hoa xuân TP.HCM tổ chức ở công viên Tao Đàn tấp nập khách cả ngày. Nhiều gia đình mặc áo dài đi tham quan, chụp ảnh. Tại đây, có khu ẩm thực, khu trò chơi cho trẻ em nên được nhiều gia đình lựa chọn vui chơi ngày đầu năm mới.

Đông nghẹt người tham quan đường hoa Nguyễn Huệ tối mùng 1 tết
vũ phượng
Đường hoa Nguyễn Huệ là điểm du xuân của đông đảo người dân mỗi dịp xuân về
vũ phượng

Tại đường hoa Nguyễn Huệ, từ 16 giờ khi thời tiết mát mẻ, dòng người ùn ùn đổ về tham quan, chụp ảnh ở đường hoa. Hai bên đường Nguyễn Huệ cũng đông đúc người đi bộ. Cùng lúc đó, tại khu vực nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, đường sách cũng rất đông gia đình, nhóm bạn trẻ đến dạo phố, chụp ảnh.

Ông Hoàng Văn Bá, Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen cho biết, dịp Tết Quý Mão, Đầm Sen đẩy mạnh hoạt động trang trí theo chủ đề tết với đường hoa rực rỡ và các cụm cảnh hoa xuân đầy sắc màu để du khách check-in.

Du khách tham quan vườn nho tại Suối Tiên
d.P

Từ mùng 1 đến mùng 8 tết, Đầm Sen cũng tổ chức phố ông đồ, chương trình lân sư rồng, phát lộc gửi quà may mắn đến du khách, chương trình ca nhạc, sân khấu dành cho các em thiếu nhi. Ngoài ra, khách tham quan cũng có thể trải nghiệm lễ hội diều với phần trang trí 12 lá cờ diều có biểu tượng 12 con giáp, điểm nhấn là diều con mèo khổng lồ dài 8 m mang biểu tượng năm Quý Mão.

Còn theo Phó tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Văn hóa Suối Tiên - Bùi Thị Tố Trinh, dịp tết này, Suối Tiên áp dụng vé vào cổng 100.000 đồng/khách bao gồm tham quan miễn phí các trang trại, xem hoạt cảnh Sơn Tinh Thủy Tinh và xem biểu diễn chim.

Người dân đến hội hoa xuân tổ chức tại công viên Tao Đàn ngày mùng 1 tết
vũ phượng
Hội hoa xuân có khu vực cho trẻ em vui chơi nên được nhiều gia đình lựa chọn
vũ phượng

Dịp này, đến Suối Tiên khách tham quan cũng có thể trải nghiệm Suối Tiên Farm với tổng diện tích hơn 50.000 m2 với các mô hình: farm trái cây lạ/hiếm, farm nho, farm dừa suối tiên, farm cừu và ngôi nhà ma.

“Xuất ngoại” đầu năm

Ngoài lựa chọn tham quan các điểm du lịch trong TP, vì kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão kéo dài nên nhiều người chọn du xuân ở tỉnh, thành khác hoặc “xuất ngoại” đầu năm. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị, Công ty Du lịch Vietravel cho biết, với 7 ngày nghỉ tết, khách khởi hành từ TP.HCM có xu hướng lựa chọn các hành trình xuất ngoại đầu năm đến những quốc gia gần Việt Nam như Thái Lan, Singapore, liên tuyến Singapore - Malaysia, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…

Theo ông Trần Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Lữ hành Saigontourist, đông đảo du khách khởi hành từ TP.HCM của công ty lựa chọn các tour liên tuyến đến Hà Nội kết hợp khám phá Đông - Tây Bắc mùa xuân.

Khách Việt khám phá Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Diệu mi

Bên cạnh đó, các điểm đến quen thuộc ở nước ngoài, đường bay gần, thủ tục đơn giản như Thái Lan, Singapore, Philippines, Indonesia, Maldives… vẫn là lựa chọn yêu thích của đa số du khách.

Đại diện Lữ hành Vietluxtour cho hay, đa phần du khách Việt chọn các sản phẩm trọn gói, khởi hành theo lịch định kỳ cho các tuyến du lịch nước ngoài. Tết này, nhiều người vẫn ưa chuộng các điểm đến ở Đông Nam Á vì sản phẩm đa dạng, được làm mới liên tục, giá cả vừa phải. Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan mới được mở lại cũng thu hút du khách. Các tuyến châu Âu cũng được một phân khúc ngách khách trung và cao cấp chọn đặt nhiều.

Cũng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, theo khảo sát tại TST tourist và Vina Group, nhiều khách hỏi mua tour châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Với hành trình trong nước, du khách từ TP.HCM phần lớn chọn tuyến khám phá Hà Nội - Hạ Long- Sa Pa - Ninh Bình cũng như một số tuyến miền Trung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.