Đường du lịch ven biển Đà Nẵng đứt gãy

Huy Đạt
Huy Đạt
15/10/2022 12:48 GMT+7

Mưa lớn lịch sử chưa từng có ở TP. Đà Nẵng tạo dòng chảy cuốn trôi một đoạn đường Hoàng Sa dẫn lên bán đảo Sơn Trà (Q.Sơn Trà). Chứng kiến sự tàn phá của mưa lũ, du khách cảm thấy buồn lòng lẫn lo sợ.

Sáng 15.10, tuyến đường du lịch Hoàng Sa dẫn lên bán đảo Sơn Trà (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bị sụt lún nghiêm trọng, đứt gãy mặt đường nhiều đoạn khiến giao thông ách tắc hoàn toàn.

Bàng hoàng vì thiệt hại ở Đà Nẵng sau trận mưa lịch sử

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại đường Hoàng Sa, một cung đường du lịch ven biển nổi tiếng thành phố, có 2 vị trí sụt lún nghiêm trọng tạo thành các hố sâu khoảng hơn 2m vắt ngang qua hết mặt đường theo dọc cống ngang và một đoạn vỉa hè.

Đây là hố sâu do mưa lớn liên tục từ đêm 14.10 đến rạng sáng 15.10 tạo nên dòng chảy mạnh, cuốn trôi mặt đường. Tuyến Hoàng Sa dọc theo bờ biển Mỹ Khê dẫn lên núi Sơn Trà nổi tiếng ở TP.Đà Nẵng được nhiều du khách biết đến là nơi lý tưởng để ngắm biển và một phần eo biển của bán đảo Sơn Trà, tượng Phật chùa Linh Ứng...

Mặt đường Hoàng Sa (Q.Sơn Trà) bị đứt gãy ngang tạo hố sâu

H.Đ

Mưa lớn tạo dòng chảy cuốn trôi một đoạn đường Hoàng Sa, đây là tuyến đường du lịch nổi tiếng ở TP.Đà Nẵng

H.Đ

Cũng trong sáng cùng ngày, rất đông người dân tập trung tại hiện trường trên đường Hoàng Sa để theo dõi vụ sụt lún đường. Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm, đồng thời cử công an chốt trực, không để người dân qua lại.

Đáng chú ý, bên dưới hố sâu có một xe máy nằm ngập trong nước, chỉ còn trơ một phần đuôi xe. Theo người dân địa phương, đêm qua có người chạy xe máy qua khu vực sạt lở bất ngờ rơi xuống hố, rất may chỉ bị thương.

Lực lượng chức năng đã rào chắn, cấm phương tiện qua lại

H.Đ

Cận cảnh hố sâu nguy hiểm tại đường Hoàng Sa, cây xanh ven đường cũng bị nhấn chìm dưới đáy hố

H.Đ

Một đoạn lề đường Hoàng Sa bị sạt lở nghiêm trọng

H.Đ

Xe ô tô bị dòng nước lũ cuốn trôi xuống hố sạt lở đoạn gần đường Hoàng Sa

Đ.X

Xe máy bị nước cuốn xuống hố sâu chỉ còn trơ yên xe

Đ.X

Ông Trần Ba (trú P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) cho biết, tại khu dân cư nơi ông Ba sinh sống cách biển chưa đầy 500m, tuy nhiên mưa lớn đã khiến cả khu dân cư ngập nước.

“Mưa lớn tạo dòng chảy khủng khiếp đã cuốn trôi mất một đoạn đường, sáng ra khi nước rút đi ai nấy đều kinh hoàng. Mưa lớn chưa từng thấy ở Đà Nẵng”, ông Ba nói.

Du khách Đinh Thị Mỹ Linh (Quảng Nam), cho biết có hẹn sinh nhật người bạn thân nên Linh có mặt tại TP.Đà Nẵng vào sáng 14.10. Thế nhưng khi đặt chân đến Đà Nẵng thì trời đổ mưa tầm tã, đỉnh điểm đến chiều tối 14.10 cô không thể ra khỏi khách sạn vì hay tin đường phố đã ngập.

"Sáng nay khi nước đã rút, em được người bạn đèo trên xe máy từ Q.Sơn Trà qua cầu sông Hàn thì sửng sốt khi chứng kiến cảnh ô tô nằm la liệt giữa đường Lê Duẩn. Khi qua đường biển thì bắt gặp cảnh đường bị lũ cuốn trôi một đoạn, mưa lũ đã tàn phá thành phố xinh đẹp này, thật kinh khủng", Mỹ Linh tâm sự.

Nhiều tuyến phố ở trung tâm TP.Đà Nẵng đến sáng 15.10 vẫn còn ngập sâu

H.Đ

Người dân ở trung tâm Đà Nẵng đã có một đêm vất vả chạy lũ giữa phố

H.Đ

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà có một số điểm bị sạt lở, ô tô chết máy. UBND quận Sơn Trà đã hướng dẫn du khách đến chùa Linh Ứng để trú ẩn.

Ngoài ra, đất, đá, bùn trên bán đảo Sơn Trà tràn xuống mặt đường Lê Văn Lương (Q.Sơn Trà) trên diện rộng nên khó khăn trong việc tham gia giao thông.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng cũng đã giao Sở GTVT TP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục thiệt hại sạt lở các tuyến đường giao thông theo phân cấp quản lý, đảm bảo giao thông được thông suốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.