Đường đi bộ ven sông hơn 260 tỉ đồng kỳ vọng tạo diện mạo mới cho Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
09/09/2023 13:51 GMT+7

Tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 6.2024, kỳ vọng sẽ tạo diện mạo mới cho TP.Huế.

Những ngày này, hai bên bờ sông Như Ý (TP.Huế) nhộn nhịp bởi tiếng máy móc thi công xây dựng bờ kè cùng đường đi bộ trên công trường.

Hình hài nơi sắp có cầu đi bộ ven sông hơn 260 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 1.

Máy móc cỡ lớn thi công đóng cọc làm đường đi bộ tại sông Như Ý

LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 9.9, tại khu vực từ Đập Đá về cầu Vân Dương, các công nhân, máy móc cỡ đại đang đóng hàng trăm cọc ván bê tông dài dọc bờ sông. Việc thi công đường đi bộ đã khiến nhiều người dân gần đó tò mò và phấn khởi.

Toàn cảnh thi công đường đi bộ ven sông hơn 260 tỉ đồng ở Huế

Đại diện Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường nước TP.Huế (chủ đầu tư công trình) cho biết, dự án bờ kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý rộng 6m, dài hơn 1,6 km từ Đập Đá đến cầu Vân Dương, chạy qua 2 P.Phú Hội và Xuân Phú, với tổng kinh phí hơn 260 tỉ đồng.

Hình hài nơi sắp có cầu đi bộ ven sông hơn 260 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 2.

Đơn vị thi công đã đóng hàng trăm cọc ván bê tông dài khoảng 12 - 22m dọc bờ sông Như Ý

LÊ HOÀI NHÂN

Hình hài nơi sắp có cầu đi bộ ven sông hơn 260 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 3.

Dự án đường đi bộ có điểm đầu là Đập Đá, điểm cuối là cầu Vân Dương (ảnh chụp tại Đập Đá)

LÊ HOÀI NHÂN

Theo thiết kế, sau khi hoàn thiện, tuyến đường đi bộ sẽ được lát đá granite, lan can bằng thép không gỉ, sơn tĩnh điện. Tuyến còn có bãi đỗ xe rộng hơn 1.300m²; cầu vòm dài 36m và 11 bến nước.

Khi thi công dự án này đã ảnh hưởng đến 17 hộ gia đình, chủ đầu tư đã bồi thường gần 18 tỉ đồng. Sau khi đưa vào vận hành đường đi bộ, những khu vực giáp ranh với nhà dân sẽ được bố trí các tiểu cảnh, cây xanh…

Chủ đầu tư thông tin, những ngày này các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành phục vụ người dân vào tháng 6.2024. Công trình trăm tỉ này ngoài mục đích tạo diện mạo mới cho TP.Huế, còn có chức năng giảm tình trạng xả thải nước sinh hoạt trực tiếp ra sông.

Hình hài nơi sắp có cầu đi bộ ven sông hơn 260 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 4.

Dự án đã thu hồi hơn 15.000m² đất, trong đó có 17 hộ gia đình ảnh hưởng phải bồi thường gần 18 tỉ đồng

LÊ HOÀI NHÂN

Hình hài nơi sắp có cầu đi bộ ven sông hơn 260 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 5.

Tuyến đường đi bộ dài hơn 1,6 km dọc bờ sông Như Ý

LÊ HOÀI NHÂN

Hình hài nơi sắp có cầu đi bộ ven sông hơn 260 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 6.

Một số khu vực dọc đường Nguyễn Công Trứ đã đóng xong cọc bê tông

LÊ HOÀI NHÂN

Hình hài nơi sắp có cầu đi bộ ven sông hơn 260 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 7.

Công trình kè, đường đi bộ sông Như Ý do liên danh Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên-Huế và Công ty cổ phần Xây dựng 568 - Hà Nội thi công

LÊ HOÀI NHÂN

Hình hài nơi sắp có cầu đi bộ ven sông hơn 260 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 8.

Sông Như Ý nằm giữa trung tâm TP.Huế, nối với sông Hương ở Đập Đá. Sau khi đường đi bộ hoàn thành, hứa hẹn sẽ mang lại một diện mạo mới cho cố đô Huế.

LÊ HOÀI NHÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.