Đường đến World Cup 2022: Qatar thể hiện tinh thần đội chủ nhà

04/10/2022 19:00 GMT+7

Với tư cách là đội chủ nhà của FIFA World Cup 2022 , chắc chắc đội tuyển Qatar sẽ không chấp nhận là " kẻ lót đường " tại bảng A.

Cái tên đầu tiên chúng ta phải nhắc đến chính là đội chủ nhà Qatar. Sau nhiều tranh cãi về quyền đăng cai FIFA World Cup 2022, giải đấu bóng đá lớn nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia vẫn diễn ra ở đất nước thuộc bán đảo Ả Rập.

Trong hơn một thập kỷ kể từ khi Qatar giành được quyền đăng cai giải đấu vào tháng 12.2010, quốc gia nhỏ bé ở Vùng vịnh với dân số dưới 3 triệu người đã đầu tư đáng kể cho sự kiện.

Kinh phí để chi trả cho việc phát triển lực lượng cầu thủ, huấn luyện viên và cơ sở hạ tầng được Liên đoàn bóng đá Qatar chú trọng đầu tư. Thành quả là đội tuyển quốc gia Qatar tăng từ tăng từ vị trí thứ 112 lên vị trí thứ 51 trên bảng xếp hạng FIFA. Ngoài ra, ở châu Á, đội tuyển này liên tục gặt hái thành công, tiêu biểu trong đó là việc lên ngôi vô địch tại giải đấu Cúp bóng đá châu Á năm 2019. Với việc được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên của đội trẻ CLB Barcelona là Felix Sanchez từ năm 2017, Qatar luôn bắt đầu các trận đấu bằng lối chơi thiên về tấn công, mang tính cống hiến cao.

Đội tuyển quốc gia Qatar đã bắt đầu thi đấu tại vòng loại World Cup lần đầu tiên năm vào năm 1977. Khi đó, họ đã đánh bại đội tuyển Bahrain với tỷ số 2–0 trên sân nhà Doha. Tuy vậy, kể từ thời điểm đó đến nay, Qatar chưa một lần vượt qua được vòng loại và có mặt ở sân chơi danh giá nhất cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trước khi các trận đấu tại World Cup 2022 diễn ra, đội tuyển Qatar vẫn tham dự vòng loại World Cup (không tính điểm với tư cách đội chủ nhà), ngoài ra đội tìm cơ hội để thi đấu ở Copa America 2019, tranh tài tại Gold Cup CONCACAF năm 2021 và lọt vào đến bán kết. Chỉ trong 3 năm trở lại đây, Qatar đã tham gia 4/6 giải đấu các châu lục trong hệ thống của FIFA, thi đấu tổng cộng 22 trận trong năm 2021.

Với việc được chơi trên chính sân nhà, chắc chắn Qatar không chấp nhận vị thế là đội bóng lót đường, cung cấp điểm cho các đối thủ tại bảng đấu của mình. Họ đang sở hữu trong đội hình những cái tên chất lượng như nhạc trưởng Akram Afif và đặc biệt là tiền đạo Almoez Ali - người đang nắm giữ kỷ lục vua phá lưới ghi nhiều bàn nhất tại Asian Cup với 9 bàn thắng. Ngoài ra, ở hàng phòng ngự, thủ thành Saad Al Sheeb - chủ nhân của giải thưởng Thủ môn hay nhất Asian Cup 2019 cũng là ngôi sao được mong đợi sẽ tỏa sáng tại World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.