Đường đến World Cup 2022: Ecuador sẽ âm thầm tạo bất ngờ?

07/10/2022 19:00 GMT+7

Bị đánh giá yếu nhất bảng A , tuy nhiên với lối chơi chặt chẽ, Ecuado r vẫn được đánh giá là một ẩn số tại bảng đấu này.

Ngày 9.6.2022, đội tuyển Ecuador rơi vào nguy cơ bị loại khỏi World Cup khi theo đài truyền hình Mexico TV Azteca, Eduardo Carlezzo - luật sư của Liên đoàn bóng đá Chile đã đưa ra những bằng chứng cho rằng Ecuador vi phạm các điều lệ ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Theo đó, đội tuyển nước này đã sử dụng cầu thủ Byron Castillo, người sinh ra ở Colombia và không có quốc tịch Ecuador để đăng ký ra sân thi đấu. Chính vì thế, Chile đã kiện Ecuador lên FIFA và họ mong muốn rằng đội tuyển Chile sẽ là đội thay thế Ecuador tham dự FIFA World Cup 2022. Tuy vậy, kể từ ngày 9.6.2022 đến nay, FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định trừng phạt nào và điều đó đồng nghĩa Ecuador tiếp tục có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào cuối năm 2022.

Không còn sở hữu nhiều cái tên chất lượng trong đội hình, tuy nhiên, bằng tinh thần chiến đấu và lối chơi phòng ngự đầy khó chịu, Ecuador vẫn cho thấy mình là một cái tên sẵn sàng tạo nên những bất ngờ thú vị tại bảng A. Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, Ecuador đã kết thúc chiến dịch với vị trí thứ 3, chỉ đứng sau 2 đội tuyển được đánh giá cao nhất là Brazil và Argentina. Thậm chí, ở những trận đấu vòng loại, Ecuador đã vượt qua nhiều ông lớn như Uruguay, Colombia trước sự bất ngờ của người hâm mộ.

Trước khi tham gia VCK của 2022, Ecuador đã có 3 lần tham dự World Cup vào các năm 2002, 2006 và 2014. Năm 2002, Ecuador có lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup và thậm chí tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ khi ấy, họ đã gây bất ngờ khi xếp trên cả đội tuyển Brazil.

Tuy nhiên, trong khi, Brazil trở thành nhà vô địch World Cup 2002 thì Ecuador lại thi đấu không mấy khả quan khi nhận hai thất bại trước Italia và Mexico rồi rời giải với chỉ 3 điểm trong tay.

Năm 2006, Ecuador rơi vào bảng khá khó khăn khi gặp các đội mạnh như Đức, Ba Lan, Costa Rica nhưng Ecuador đã tạo nên bất ngờ và lọt vào đến vòng tứ kết của giải đấu.

Năm 2014 Ecuador nằm ở bảng E gặp các đối thủ Thụy Sĩ, Pháp và Honduras. Ecuador đã không thể tạo nên bất ngờ và phải mất 2 tấm vé đi tiếp vào tay Thụy Sĩ và Pháp.

Dù không được đánh giá cao bằng Hà Lan và Senegal tại bảng A, tuy nhiên Ecuador vẫn được xem là một ẩn số và họ sẵn sàng tạo nên điều đặc biệt tại bảng A của FIFA World Cup 2022.

Bạn vừa xem thông tin tổng quan về bảng A, chúng ta sẽ còn theo dõi thêm các bảng đấu khác của World Cup 2022 trên thanhnien.vn và kênh YouTube Thể Thao 360.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.