Đường đến World Cup 2022: "Cơn lốc" trở lại FIFA World Cup

05/10/2022 19:00 GMT+7

Trở lại World Cup sau khi vắng mặt ở giải đấu này 4 năm về trước , "cơn lốc" Hà Lan đang được đánh giá là đội tuyển mạnh nhất ở bảng A.

Thất vọng, buồn bã, đó là những tâm trạng chung của các cổ động viên của đội tuyển Hà Lan khi ‘Cơn lốc màu da cam’ đã vắng mặt tại vòng chung kết FIFA World Cup 2018 diễn ra trên nước Nga. Nỗi buồn khi ấy càng buồn hơn khi trước đó, đội tuyển Hà Lan liên tục có được những kết quả tốt ở FIFA World Cup. Ở World Cup 2010 diễn ra trên đất nước Nam Phi, với những cái tên chất lượng như Wesley Sneijder, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Hà Lan đã vào đến trận chung kết và chỉ chịu khuất phục sau 120 phút trước một Tây Ban Nha quá mạnh. Bốn năm sau tại Brazil, Hà Lan không những đòi lại món nợ đã vay trước Tây Ban Nha ở World Cup 2010 mà họ còn thi đấu tuyệt vời và giành hạng 3 chung cuộc dù hầu hết những cái tên trong đội hình khi đó đã bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Trong kỷ nguyên thứ 2 của mình với đội tuyển quốc gia Hà Lan, chắc chắn HLV Louis Van Gaal nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ giúp Hà Lan tìm lại lối chơi cũng như đạt được những thành tích trước đó. Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Hà Lan nằm ở bảng G và sau 10 trận đấu, họ đã xuất sắc đứng ở vị trí đầu bảng với thành tích 7 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Thất bại duy nhất của đoàn quân HLV Louis Van Gaal là trận thua trước Thổ Nhĩ Kỳ ngay tại trận đấu mở màn vòng của bảng đấu. Đặc biệt, trong 10 trận đã đấu, đội tuyển Hà Lan ghi đến 33 bàn thắng, trung bình 3,3 bàn/ trận và chỉ lọt lưới có 8 lần.

Với nhiều cầu thủ đang đạt độ chín của sự nghiệp như Virgil Van Dijk, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt và tiền đạo Memphis Depay, đội tuyển Hà Lan là cái tên được đánh giá cao nhất tại bảng A World Cup 2022 sắp tới.

Tại giải đấu lớn mà Hà Lan thi đấu gần nhất là vòng chung kết UEFA Euro 2020, những cái tên trên đã mang đến một lối đá tấn công vô cùng hấp dẫn và đầy lôi cuốn. Đội tuyển Hà Lan vượt qua được vòng bảng với lối đá mạnh mẽ, tuy vậy, tại vòng 1/16, Hà Lan đã thất bại trước Cộng hòa Séc với tỷ số 0-2. Điều mà người ta thấy được ở đội bóng này là dù sở hữu nhiều cái tên chất lượng trong đội hình nhưng ở thời khắc quan trọng, các cầu thủ của Hà Lan vẫn tỏ ra thiếu đi quyết đoán và sự chuẩn xác.

Trong 2 trận giao hữu gần nhất diễn ra vào tháng 3.2022, Hà Lan giành chiến thắng trước Đan Mạch với tỷ số 4-2 và có trận hòa 1-1 với đội tuyển Đức. Hai trận đấu giao hữu trên được HLV Louis Van Gaal gọi là nhằm giúp các cầu thủ Hà Lan rèn luyện thêm khả năng chiến đấu cho giải đấu lớn nhất hành tinh vào cuối năm nay tại Qatar. Chắc chắn, bằng quyết tâm của mình, ở kỳ World Cup 2022 sắp tới, Hà Lan sẽ là một cái tên rất đáng để chờ đợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.