“ Đường đến Việt Nam’ chào đón 11 đoàn thể thao khai mạc SEA Games 31

13/05/2022 06:23 GMT+7

Giữa sân khấu một con "Đường đến Việt Nam" chào đón các đoàn thể thao của 11 quốc gia hội tụ tại Việt Nam để tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á trên sân vận động Mỹ Đình tối 12.5

Chiếc nón và áo dài là nét đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam; mộc mạc, giản dị; ý nhị, tinh tế mà duyên dáng. Trong các hoạt động văn hóa, ngoại giao, chính trị, chiếc nón lá cùng với tà áo dài Việt Nam đã trở nên thân thuộc với bạn bè quốc tế, giúp kết nối và thắt chặt tình hữu nghị.

Việt Nam hiện lên huyền ảo qua nón lá, cây tre tại lễ khai mạc SEA Games

Con đường các bạn đến với Việt Nam ngày hôm nay, là con đường của sức mạnh và tinh thần, ý chí trong rèn luyện và thi đấu thể thao. 31 kỳ SEA Games là 31 nhịp đi của tình đoàn kết, sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, vì sự phát triển chung của thể thao Đông Nam Á, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phồn vinh. Đó là một trong những thông điệp mà chương trình khai mạc SEA Games 31 muốn nhấn mạnh bằng một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng nghệ thuật đặc sắc vừa diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc, tham dự đủ 40 môn thi đấu với tổng số 951 VĐV. Người cầm cờ là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

Con đường các bạn đến với Việt Nam ngày hôm nay, là con đường của sức mạnh và tinh thần, ý chí trong rèn luyện và thi đấu thể thao là một trong những thông điệp của buổi lễ khai mạc. Trong ảnh là đoàn thể thao Brunei

Đoàn Campuchia với người cầm cờ là VĐV jujitsu Khan Jessa. Đoàn Campuchia có mặt tại SEA Games 31 với 361 VĐV, tham dự 33 trên 40 môn thi đấu

Đoàn Timor Leste đến với SEA Games 31 lần này với 39 VĐV, dự 7/40 môn thể thao. Người cầm lá cờ là VĐV taekwondo, Ana Da Costa

Người rước cờ của đoàn Thái Lan là VĐV môn jujitsu, Suwijak Kuntong. Thái Lan có 808 VĐV thi đấu ở tất cả 40/40 môn

Đoàn Lào đi kế sau với người cầm cờ là VĐV bi sắt Soulasith Khamvongsa. Đoàn có 280 VĐV, dự 28/40 môn

Đoàn thể thao Malaysia có 586 VĐV, thi đấu ở 39/40 môn thể thao. Người rước cờ của đoàn là VĐV lặn Nur Dhabitah Sabri

Đoàn Myanmar có 298 VĐV, thi đấu ở 21/40 môn thể thao. Người rước cờ của đoàn là VĐV bộ môn cầu mây Thu Min

Người rước cờ của đoàn Philippines là VĐV môn điền kinh nội dung nhảy sào John Uy. Đoàn tham dự SEA Games 31 với 425 VĐV đăng ký tranh tài ở 39/40 môn thể thao

Đoàn thể thao Singapore, với 425 VĐV tham dự tranh huy chương ở 33/40 môn thể thao. Người rước cờ của đoàn là VĐV pencak silat, Sheik Farhan

Đoàn Indonesia với 500 VĐV, thi đấu 32/40 môn. Đoàn này do VĐV điền kinh, Emilia Nova là người cầm cờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.