Đường dây mua bán người sang Campuchia làm ‘việc nhẹ lương cao’ hoạt động thế nào?

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
24/10/2022 16:55 GMT+7

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho biết 2 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trong đường dây mua bán người sang Campuchia làm ‘việc nhẹ lương cao’ bước đầu đã khai nhận hành vi, thủ đoạn mua bán người.

Ngày 24.10, tin từ Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bạc Liêu cho biết, 2 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trong đường dây mua bán người sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" bước đầu đã khai nhận hành vi, thủ đoạn mua bán người.

Bị can Bùi Thị Tuyết Nhanh khai nhận hành vi tại Cơ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu

Mã Tính

Trước đó, Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Tuyết Nhanh (19 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi) và Phan Văn Hòa (còn gọi là Ken, 22 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi mua bán người.

Nạn nhân bị cho uống thuốc mê

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 8.2022, ông T.T.H. (43 tuổi, ngụ ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu) có đơn đề nghị BĐBP tỉnh Bạc Liêu giải cứu con trai ông là T.V.H. (18 tuổi), bị cưỡng bức lao động tại Campuchia. H. bị nhiều đối tượng đe dọa, đòi tiền chuộc 5.000 USD mới cho về nhà.

Sau khi phối hợp cơ quan chức năng giải cứu thành công, đưa T.V.H. về với gia đình, BĐBP tỉnh Bạc Liêu đã bắt giữ Nhanh và Hòa.

Bước đầu, cả 2 khai nhận thông qua kết bạn trên mạng xã hội Facebook đã nhắn tin dụ dỗ và cấu kết với một số người ngoài tỉnh hình thành đường dây giới thiệu "việc nhẹ lương cao" làm việc tại Châu Đốc (An Giang).

Khi lừa được nạn nhân đến An Giang, nhóm này khống chế, cho uống thuốc ngủ để đưa sang Campuchia.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 5.2022, Nhanh nhắn tin qua Messenger giới thiệu "việc nhẹ lương cao" với T.V.H, nói có doanh nghiệp thuê làm việc từ 8 - 12 giờ/ngày, 1 tuần cho nghỉ 1 ngày, từ 1 - 2 tháng cho về nhà 1 lần, mức lương ban đầu khoảng 18 - 19 triệu đồng/tháng, sau đó tăng lên 25 triệu đồng/tháng. Chi phí ăn uống và chỗ ở được công ty bao hết.

Tin tưởng Nhanh nên T.V.H. xin gia đình đi làm kiếm tiền nhằm phụ giúp gia đình.

Khoảng 21 giờ ngày 11.5, Nhanh, Hòa, Tài (ngụ Bình Dương - đang bỏ trốn) lái xe đón T.V.H. và bạn của T.V.H. là L.M.H (22 tuổi, ngụ xã Lai Hòa, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Khi đến TP.Châu Đốc (An Giang), các đối tượng cho 2 nạn nhân uống 2 chai nước có pha thuốc ngủ dẫn đến mê man rồi đưa qua một công ty bên Campuchia (giáp cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh). Sau khi lừa bán T.V.H. và L.M.H sang Campuchia, Nhanh và Hòa được nhận 8 triệu đồng.

Bị ép làm chuyện phi pháp

Tại Campuchia, người của công ty (chủ yếu là người Trung Quốc) hướng dẫn cho T.V.H. lập 10 nick Facebook giả là nhân vật nữ để lừa đảo, lôi kéo khách hàng, nhắm vào đàn ông trung niên, giàu có ở các nước, chào mời nạp tiền vào app (ứng dụng) trò chơi trên mạng để hùn vốn làm ăn. Người nào nhẹ dạ nạp tiền vào app công ty thì không lấy tiền lại được.

Trong thời gian bị lừa bán sang Campuchia, T.V.H bị bán qua hơn 10 công ty khác nhau. Việc làm ở các công ty đều giống nhau. Theo đó, ngày làm việc với cường độ từ 17 - 18 giờ trên máy tính; nếu không đạt chỉ tiêu sẽ bị đánh đập, nhốt, bỏ đói, còng tay, chích điện.

T.V.H. bị nhiều đối tượng đe dọa, đòi tiền chuộc mới cho về nhà. Sau đó, T.V.H. bị bán cho một công ty khác, bị ép gọi điện thoại về gia đình gửi tiền chuộc tăng lên 7.000 USD.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ về đường dây mua bán người qua Campuchia làm "việc nhẹ lương cao".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.