Đường dây hàng hiệu giả thu lợi trăm tỉ đồng bị phá ở Trung Quốc

21/03/2019 13:30 GMT+7

Cảnh sát thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã bắt giữ 32 thành viên của một đường dây chuyên sản xuất và bán các sản phẩm giả những thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton và Loewe.

Reuters ngày 21.3 dẫn nguồn từ nhà chức trách cho hay đường dây này kiếm được tới 100 triệu nhân dân tệ (345 tỉ đồng) từ việc bán các túi xách, quần áo, mỹ phẩm… giả hàng hiệu.
Cảnh sát Thượng Hải cũng đã đóng cửa hai dây chuyền lắp ráp được sử dụng để làm hàng nhái và thu giữ hơn 4.000 túi xách, quần áo và phụ kiện của nhóm làm hàng giả trên.
Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vào năm ngoái sau khi nhận được tin báo rằng những túi xách sang trọng giả hiệu đang được rao bán trên ứng dụng nhắn tin di động WeChat của Trung Quốc.
Cảnh sát Trung Quốc cũng đã thực hiện một số vụ bắt giữ liên quan buôn hàng giả ở các tỉnh Quảng Đông và Giang Tô hồi tháng 1, theo Tân Hoa xã.
[VIDEO] Chuyên gia hướng dẫn phân biệt túi xách Chanel, Hermès thật-giả
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.