Đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ phẳng nhất từ năm 2007

Thu Thảo
Thu Thảo
12/05/2018 09:37 GMT+7

Điều này khiến các nhà đầu tư bớt niềm tin vào việc nắm giữ chứng khoán dài hạn.

Theo Bloomberg, đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ từ 5 đến 30 năm trong ngày 11.5 phẳng hơn, đến mức thấp nhất từ tháng 8.2017, vì sự kết hợp của lạm phát Mỹ yếu hơn dự báo cùng nhu cầu trái phiếu mạnh.
Sự khác biệt giữa lợi suất các loại trái phiếu giảm hơn 4 điểm cơ bản, giảm mạnh nhất từ tháng 2. Khoảng cách giữa trái phiếu đáo hạn trong 2 năm và 10 năm cũng hạ.
Lạm phát Mỹ chững một chút trong tháng 4 sau khi tăng trong những tháng gần đây. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,1% từ tháng 3, yếu hơn dự báo, và tăng 2,1% trên cơ sở hằng năm. Một phần lý do có lẽ là vì dữ liệu, hiện Kho bạc Mỹ đang nhận thấy nhu cầu tốt cho đợt bán 17 tỉ USD trái phiếu đáo hạn trong 30 năm.
Đường cong lợi suất trái phiếu phẳng nhất trong hơn 10 năm Ảnh: Bloomberg
Scott Minerd, Giám đốc đầu tư tại Guggenheim Partners cho hay: “Xu hướng đường cong lợi suất phẳng báo hiệu rằng lạm phát không phải là vấn đề. Song điều này không ngăn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục kế hoạch nâng lãi suất thêm ba lần trong năm nay”.
Các nhà đầu tư và giới chức Fed đều đang thận trọng theo dõi liệu đường cong có phẳng đến mức đảo ngược hay không. Đây là điều từng xảy ra trước các đợt suy thoái. Dù vậy, các nhà giao dịch trái phiếu vẫn cho rằng sẽ có hơn hai đợt nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm từ nay đến cuối năm. Họ cho rằng các nhà hoạch định chính sách Mỹ sẽ bám sát con đường thắt chặt lãi suất.
Lợi suất trái phiếu đáo hạn trong 30 năm giảm khoảng 5 điểm cơ bản xuống 3,11% hôm 11.5, giảm mạnh hơn bất kỳ loại trái phiếu kỳ hạn nào khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.