Đường biến thành sông, hơn 300.000 học sinh Hà Tĩnh phải nghỉ học

10/10/2017 09:15 GMT+7

Cơn mưa kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền vào rạng sáng nay, 10.10, khiến nhiều tuyến đường của thành phố Hà Tĩnh bị ngập sâu, biến thành sông.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, từ 6 giờ sáng nay, nhiều tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Duẩn… của thành phố Hà Tĩnh nước dâng cao từ 40 - 50 cm, khiến nhiều phương tiện đanglưu thông bị chết máy. Nhiều người đi xe máy phải dắt bộ hoặc leo lên vỉa hè để tìm cách vượt qua đoạn đường bị ngập.
[VIDEO] Áp thấp nhiệt đới bổ bộ miền Trung, hàng triệu người bị ảnh hưởng

Theo người dân sống ở khu vực này, nguyên nhân khiến đường biến “thành sông” là do mưa lớn kéo dài gần 1 tuần qua, đoạn đường này lại thấp nên nước từ các hướng đổ về. Đặc biệt, hệ thống thoát nước ở các đường này hay bị ùn tắc nên cứ mưa lớn là gây ngập.
Trong khi đó, các đường Nguyễn Công Trứ, 26.3, Trần Phú, Hà Huy Tập… cũng bị ngập nhẹ do nước mưa chưa kịp rút.
Để đảm bảo an toàn tính mạng của học sinh, từ chiều qua, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã cho 70 trường học với hơn 300.000 học sinh trên địa bàn tỉnh được nghỉ học hôm nay. Ngành giáo dục cũng chỉ đạo các trường bố trí cán bộ, giáo viên thường trực để phòng chống mưa bão. Việc học tập vào những ngày tiếp theo sẽ tùy thuộc vào tình hình thời tiết và điều kiện từng địa phương để bố trí cho học sinh đến trường.
Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh bị ngập mà Thanh Niên ghi lại được vào sáng nay:
Đường Nguyễn Du bị ngập sâu nhất khiến các phương tiện giao thông khó di chuyển Ảnh Phạm Đức
Nhiều người dân vẫn điều khiển xe máy vượt qua đoạn đường bị ngập Ảnh Phạm Đức
Nhiều phương tiện bị chết máy khi đi qua đường Hải Thượng Lãn Ông Ảnh Phạm Đức
Nhiều người chọn cách leo lên vỉa hè để vượt qua đoạn đường ngập Ảnh Phạm Đức
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.