Đuối nước ở thượng nguồn sông Cu Đê: Lời cảnh báo với du lịch tự phát

Huy Đạt
Huy Đạt
08/04/2024 15:18 GMT+7

Sau nhiều vụ người dân, du khách đuối nước tử vong, chính quyền xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) phát đi cảnh báo cấm tắm suối Vũng Bọt ở thượng nguồn sông Cu Đê.

Tiềm ẩn nguy hiểm chết người

Sau vụ nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong ở suối Vũng Bọt thượng nguồn sông Cu Đê thuộc địa phận thôn Tà Lang - Giàn Bí, xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) khi du lịch tự phát cùng nhóm bạn, chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo nguy hiểm và dựng rào chắn cấm tắm suối tại khu vực này.

Đuối nước ở thượng nguồn sông Cu Đê: Lời cảnh báo với du lịch tự phát- Ảnh 1.

Hiện trường vụ nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong tại suối Vũng Bọt vào cuối tháng 3 vừa qua

H.Đ

Ngày 8.4, PV Thanh Niên ghi nhận khu vực suối Vũng Bọt và Khe Răm - Suối Mơ (thượng nguồn sông Cu Đê) đã được chính quyền rào chắn, lắp bảng cấm người dân, du khách xuống tắm suối. 

Suối Vũng Bọt là điểm tham quan, tắm suối và check-in ưa thích của người dân và du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp, hoang sơ. Tuy nhiên, địa hình khá hiểm trở, độ dốc cao nên có nơi nước chảy xiết, tạo hố sâu từ 4 - 5 m… Đây cũng là nguyên nhân chính khiến người dân và du khách gặp nạn, đuối nước.

Đuối nước ở thượng nguồn sông Cu Đê: Lời cảnh báo với du lịch tự phát- Ảnh 2.

Suối Vũng Bọt có khung cảnh hoang sơ nên được nhiều người tìm đến, nhưng nơi đây tiềm ẩn nguy hiểm chết người

H.Đ

Bà Ngô Thị T. (người dân thôn Tà Lang - Giàn Bí, xã Hòa Bắc) cho biết vào thời điểm nắng nóng, rất đông du khách tìm đến suối Vũng Bọt phía sau nhà bà để tắm suối, ăn uống. Mặc dù địa phương đã cắm biển cảnh báo, cấm ăn uống ở bờ suối nhưng theo bà T. đây là thói quen của nhiều người dân địa phương, du khách nên rất khó quản lý.

"Con suối nhìn hiền vậy chứ đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra. Năm 2006, nhóm 8 học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đi tắm suối, ăn uống, 5 em gặp nạn, chỉ có 3 người may mắn được cứu sống… Mỗi năm có 1 - 2 người đuối nước tử vong ở con suối này", bà T. kể.

Theo bà T., chứng kiến cảnh cha mẹ, ông bà khóc ngất khi hay tin con cháu đuối nước tử vong ở suối Vũng Bọt, người dân địa phương không cầm được nước mắt.

"Đa số mấy đứa nhỏ gặp nạn ở suối Vũng Bọt, Khe Răm đều ở độ tuổi mười tám, đôi mươi… Các cháu sống ở thành phố, đến mùa hè thì kéo nhau lên suối để liên hoan, không biết được hiểm họa tiềm ẩn", bà T. nói.

Đuối nước ở thượng nguồn sông Cu Đê: Lời cảnh báo với du lịch tự phát- Ảnh 3.

Từ tháng 3.2024, UBND xã Hòa Bắc đặt biển cấm, dựng rào chắn xuống suối Vũng Bọt và Khe Răm - Suối Mơ

H.Đ

Lập chốt để cảnh báo người dân, du khách

Theo trung tá Lê Văn Tư, Trưởng công an xã Hòa Bắc, từ năm 2021 đến nay, xảy ra 3 vụ đuối nước tại khu vực Khe Răm (suối Mơ) và 4 vụ đuối nước tại Vũng Bọt.

Đang sắp vào mùa cao điểm du lịch hè, lượng du khách đến tắm suối tự phát ở thượng nguồn sông Cu Đê tăng cao. Công an xã đã tham mưu về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn, đặc biệt tại Vũng Bọt và Khe Răm.

Những ngày cuối tuần, ngày lễ, Công an xã Hòa Bắc phối hợp với lực lượng dân quân, dân phòng tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân, lập chốt cảnh báo du khách không được tắm suối.

Đuối nước ở thượng nguồn sông Cu Đê: Lời cảnh báo với du lịch tự phát- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng cắm biển cấm, không cho tắm suối, cắm trại qua đêm

H.Đ

"Để hạn chế tai nạn đuối nước ở các con suối thượng nguồn sông Cu Đê, địa phương cắt cử 2 - 3 cán bộ công an, dân quân túc trực nhắc nhở người dân. Trước mắt, lực lượng chức năng nhắc nhở, tuyên truyền, về lâu dài xây dựng phương án cụ thể, để giảm thiểu tai nạn tại các con suối", trung tá Lê Văn Tư nói.

Bà Lê Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc, cho biết ngay từ đầu năm 2024, địa phương đã rà soát các khu vực nguy hiểm như hồ, sông, suối để cắm biển báo nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Chính quyền xã cũng chỉ đạo các hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là các phụ huynh về quản lý, chăm sóc trẻ trong mùa hè; nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước, không bơi lội ở sông suối, nhất là thời điểm mùa mưa lũ sắp đến và nghỉ hè.

Đuối nước ở thượng nguồn sông Cu Đê: Lời cảnh báo với du lịch tự phát- Ảnh 5.

Vẫn còn nhiều du khách tìm đường xuống suối Vũng Bọt trải nghiệm, tắm suối...

H.Đ

Xã Hòa Bắc được nhiều du khách biết đến thông qua du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, nhưng sự cố du khách tắm suối tử vong đã ảnh hưởng nhiều đến du lịch. 

"Địa phương đã tổ chức họp với các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn xã, quán triệt chặt chẽ việc cấm du khách tắm suối, tắm sông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trong suốt quá trình tham quan. Đối với khách vui chơi tự phát, lực lượng công an và dân quân tự vệ tuần tra để xử lý. Thời gian đến chúng tôi sẽ làm quyết liệt, mạnh tay để không để xảy ra tình trạng đuối nước", bà Hà nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.