Dược phẩm Hoa Linh đồng hành cùng Truyền hình Nhân đạo VTV1 ‘Tri ân tháng 7’

26/07/2023 08:00 GMT+7

Xuyên suốt quá trình 22 năm phát triển, chương trình tri ân những gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn là hoạt động thiết thực được Dược phẩm Hoa Linh tích cực, chủ động tham gia.

Dược phẩm Hoa Linh đồng hành cùng Truyền hình Nhân đạo VTV1 ‘Tri ân tháng 7’ - Ảnh 1.

Hoa Linh đồng hành cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 300 người có công với cách mạng tại xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Sáng mãi ngọn lửa tri ân

Là một công ty dược phẩm hoạt động trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, Dược phẩm Hoa Linh nhận thấy trách nhiệm cần phải hành động, chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27.7, đại diện công ty Dược phẩm Hoa Linh đã đồng hành thực hiện nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà tới các gia đình chính sách, thương bệnh binh tại các địa phương trên cả nước.

Tại huyện Đoan Hùng (Phú Thọ), Dược phẩm Hoa Linh đã cùng với Trung tâm Truyền hình Nhân đạo - Đài Truyền Hình Việt Nam, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô và các đơn vị tổ chức chương trình "Tri ân tháng 7", nhằm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc công lao đối với các Thương bệnh binh, Gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Dược phẩm Hoa Linh đồng hành cùng Truyền hình Nhân đạo VTV1 ‘Tri ân tháng 7’ - Ảnh 2.

Đại diện Hoa Linh thăm hỏi, động viên và trao quà cho Đại tá Nguyễn Hồng Hải, trú tại Khu Đầu Lô, Thị trấn Đoan Hùng, Phú Thọ.

Tại chương trình, Dược phẩm Hoa Linh và các "Mạnh Thường Quân" khác đã tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và trao tặng 305 suất quà, mỗi suất quà gồm 500.000 tiền mặt và túi quà trị giá 1.000.000 vnđ gồm: Dầu gội, kem đánh răng, sữa tắm, bánh kẹo, trà, sản phẩm chăm sóc sức khỏe… cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, gia đình người có công với cách mạng.

Nói tới những mất mát mà các gia đình phải trải qua, cả đoàn không giấu nổi xúc động khi không chỉ bản thân các thương bệnh binh phải hy sinh một phần máu thịt, mang thương tật sau cuộc chiến tranh giành hòa bình cho dân tộc mà các con cháu cũng mang di chứng nặng nề. Trong đó, có Đại tá Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1949, trú tại Khu Đầu Lô, Thị trấn Đoan Hùng, hiện đang sống cùng vợ và con gái bị chứng co cơ bẩm sinh do chất độc màu da cam. Tuy tuổi cao, mang nhiều bệnh mãn tính như bệnh tim, suy thận, tiểu đường, tiêu hóa… nhưng hàng ngày bác vẫn phải cùng vợ chăm sóc cho cô con gái 35 tuổi từng bữa ăn, giấc ngủ. Ngoài những món quà trao khi tới thăm, Hoa Linh còn gửi tới gia đình một khoản hỗ trợ, phần nào giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo huyện và các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, lãnh đạo UBND huyện Đoan Hùng đã bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tấm lòng và những suất quà ý nghĩa của các "Mạnh Thường Quân".

Dược phẩm Hoa Linh đồng hành cùng Truyền hình Nhân đạo VTV1 ‘Tri ân tháng 7’ - Ảnh 3.

Trao quà cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng người có công, gia đình người có công với cách mạng tại Phú Thọ

Trước đó, ngày 18.6, Dược phẩm Hoa Linh đã tài trợ 163 suất quà cho UBND phường Dịch Vọng tổ chức chương trình Khám sức khỏe, tư vấn cấp thuốc cho đối tượng chính sách, người có công. Ngày 20/7, Dược phẩm Hoa Linh tiếp tục trao tặng cho Hội Đông y Cầu Giấy 130 suất quà và thuốc ho bổ phế Bảo Thanh tổ chức chương trình Tư vấn sức khỏe, khám và phát thuốc miễn phí cho cựu Thanh niên xung phong của Quận.

Đại tá Trần Văn Huyên, Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục truyền thống lịch sử Việt Nam bày tỏ:"Chúng tôi đã nhiều lần nhận được quà tài trợ của Dược phẩm Hoa Linh cho các hoạt động "Về nguồn" của cựu chiến binh. Chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty đã tổ chức nhiều chương trình tri ân đến anh em đồng đội chúng tôi".

Dược phẩm Hoa Linh đồng hành cùng Truyền hình Nhân đạo VTV1 ‘Tri ân tháng 7’ - Ảnh 4.

Đoàn Đại biểu Gia đình chính sách các tỉnh, thành phố nhận quà tri ân của Dược phẩm Hoa Linh, tại cột cờ Hiền Lương, sáng ngày 21/7/2023.

Tử tế - giá trị tạo nên thành công của Dược phẩm Hoa Linh

Suốt hơn 2 thập kỷ nghiên cứu phát triển sản phẩm và chăm sóc khách hàng bằng những khối óc sáng tạo, những tấm lòng chân thành, những trái tim ấm áp, đội ngũ Dược phẩm Hoa Linh đã xây dựng nên một doanh nghiệp với giá trị cốt lõi "Trí tuệ - Tận tâm - Tử tế - Truyền thống".

Trong đó, thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng là việc làm mang ý nghĩa nhân văn mà Dược phẩm Hoa Linh luôn hướng tới như một cách tri ân với khách hàng, với xã hội. Những hoạt động tri ân của Hoa Linh không đơn giản là những hoạt động đơn lẻ, mà đó là sự bền bỉ, nhiệt tâm theo đuổi những chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng trong suốt nhiều năm như: Chương trình "Nha học đường" của nhãn hàng Kem đánh răng Ngọc Châu, chương trình "Học bổng Dạ Hương", hay "Tủ thuốc Bảo Thanh"...

Dược phẩm Hoa Linh đồng hành cùng Truyền hình Nhân đạo VTV1 ‘Tri ân tháng 7’ - Ảnh 5.

Ngoài ra, Hoa Linh cũng phối hợp với nhiều cơ quan - tổ chức để triển khai các hoạt động xã hội khác như: khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách người có công, hay đối tượng phụ nữ khuyết tật, nữ công nhân…

Thông qua các chương trình, hoạt động ý nghĩa trên, đại diện Dược phẩm Hoa Linh chia sẻ: "Hoa Linh luôn sẵn sàng tham gia những hoạt động xã hội có ý nghĩa, góp phần mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, trung bình mỗi năm Hoa Linh đã dành khoảng 2 tỉ đồng cho các chương trình này. Dược phẩm Hoa Linh nói chung và các nhãn hàng Ngọc Châu, Dạ Hương, Nguyên Xuân, Bảo Thanh… nói riêng luôn mong muốn được đồng hành trong hành trình mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho mọi nhà".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.