Được giới đạo diễn và biên kịch Mỹ ưu ái, ‘Parasite’ nuôi mộng lớn tại Oscar 2020

Huệ Bình
Huệ Bình
02/02/2020 22:50 GMT+7

Với các thành tích tại giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn nghệ thuật Mỹ (ADG) và Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA), Parasite (tựa Việt: Ký sinh trùng ) đang rộng cửa trên đường đua Oscar.

Trong khi đường đua Oscar 2020 ngày một nóng lên, điện ảnh thế giới cũng sôi động không kém bởi các giải thưởng lớn nhỏ khác đồng loạt khởi động.
Hiệp hội Đạo diễn nghệ thuật Mỹ (ADG) hôm 1.2 (giờ địa phương) đã trao giải thưởng cho các bộ phim xuất sắc năm 2019. Once upon a time in Hollywood (tựa Việt: Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood), ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar 2020, chiến thắng ở hạng mục Phim về một giai đoạn lịch sử xác định. Trong khi đó, Parasite đoạt giải Phim đương đại. “Bom tấn” được mong chờ nhất năm 2019 của Marvel Avengers: Endgame (tựa Việt: Avengers: Hồi kết) giành giải Phim giả tưởng.

[VIDEO] Đạo diễn 'Ký sinh trùng' sẽ làm nên lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc tại Oscar?

Kết quả giải thưởng không bất ngờ
Ngoài các giải thưởng vừa kể dành cho phim điện ảnh, giải của ADG năm nay tiếp tục duy trì các hạng mục dành cho truyền hình. Những bộ phim/sự kiện chiến thắng ở thể loại truyền hình có thể kể đến The Marvelous Mrs. Maisel (Phim giả tưởng sử dụng một máy quay hoặc có thời lượng chiếu 1 giờ); Cherrnobyl (Phim ngắn tập hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình); The Big Bang Theory: The Stockholm Syndrome, The Conference Valuation, The Propagation Proposition (Phim truyền hình sử dụng nhiều máy quay); Russian Doll: “Nothing in This World is Easy” (Phim truyền hình sử dụng một máy quay có thời lượng chiếu nửa giờ); The Umbrella Acedemy (Phim đương đại sử dụng một máy quay có thời lượng chiếu một giờ); Drunk History: “Are You Afraid of the Drunk?” (Loạt trò chơi, cuộc thi, truyền hình thực tế).

[VIDEO] "Ký sinh trùng" lại được vinh danh, đường tới Oscar rộng mở?

Parasite của Bong Joon-ho giành giải Phim quốc tế xuất sắc tại Quả cầu vàng 2020

Ảnh: shutterstock


Theo trang tin Deadline, xuyên suốt lịch sử giải thưởng ADG (mùa giải đầu tiên vào năm 1996), nhiều tác phẩm điện ảnh thắng giải sau đó giành được tượng vàng Oscar, đơn cử như La La Land (tựa Việt: Những kẻ khờ mộng mơ). La La Land thắng hạng mục Phim đương đại trong mùa giải năm 2017, sau đó giành 6 giải tại Oscar 2017 (Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Ca khúc trong phim xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc).

Jojo Rabbit vấp phải dư luận khen chê, tạo ra sự phân cực rõ ràng: ủng hộ nhiệt tình hoặc phản đối kịch liệt

Ảnh: Insider

Avengers: Endgame xô đổ kỷ lục phòng vé tại nhiều nơi trên thế giới

Ảnh: Disney


Ngoài ADG, giải thưởng của Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) được đánh giá là giải thưởng dự báo Oscar khá chính xác. Tối 1.2, WGA công bố kết quả giải thưởng không gây ngạc nhiên cho giới quan sát. Parasite đã giành giải Kịch bản gốc xuất sắc. Hạng mục quan trọng còn lại của WGA - Kịch bản chuyển thể xuất sắc – lọt vào tay Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit cũng nhận được đề cử ở hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc ở Oscar 2020, bên cạnh 5 đề cử: Phim hay nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Thiết kế phục trang đẹp nhất. Kết quả từ giải thưởng WGA khiến đường đua Oscar không khó dự đoán và những cái tên quen thuộc như ParasiteJojo Rabbit đang chiếm lợi thế.
Các giải thưởng tiền Oscar đang dần khép lại để mở đường cho sự kiện lớn diễn ra vào 6 giờ 30 sáng 10.2 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.