Được đến trường, thầy trò hào hứng học trực tiếp

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
23/11/2021 08:30 GMT+7

Hà Nội cho phép tất cả trường THCS ở vùng xanh thuộc 18 huyện, thị ngoại thành được đón học sinh lớp 9 trở lại trường từ ngày 22.11. Mong muốn lớn nhất của thầy trò là được học trực tiếp, vì học trực tuyến kém hiệu quả.

Học sinh: học trực tuyến không hiệu quả

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết sáng 22.11, ông đã đến 3 trường THCS của các huyện Sóc Sơn và Mê Linh để nắm bắt tình hình thực tế học sinh (HS) trở lại trường buổi đầu tiên sau 6 tháng ở nhà phòng dịch Covid-19.

“Thầy cô và học trò đều rất vui và hào hứng sau 6 tháng chưa được đến trường. Tại các lớp, tôi có hỏi em nào muốn quay trở lại học trực tuyến không thì không cánh tay nào giơ lên”, ông Tiến cho biết.

Ông Tiến còn cho biết đã làm phép thử với HS khi gợi ý: học trực tuyến ở nhà vừa nhàn, mùa đông không phải dậy sớm đến trường, không phải mặc đồng phục, có thể nằm đắp chăn học… mà tại sao các con lại không thích thì HS đều có chung câu trả lời vì học trực tuyến không hiệu quả, dù nhiều lý do được các em đưa ra không giống nhau.

Theo ghi nhận, HS ở các huyện Đông Anh, Mê Linh cũng cùng tâm trạng háo hức được đến trường. Với HS lớp 9, phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nên các em rất căng thẳng.

Diễn tập phương án đón học sinh trở lại học trực tiếp tại Trường THCS Liên Ninh, xã Liên Ninh, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Minh Anh, HS lớp 9 ở Trường THCS Phù Linh (H.Sóc Sơn), tâm sự: “Lớp 9 khối lượng kiến thức nhiều, vừa học vừa ôn thi chuyển cấp nhưng lại phải học trực tuyến nên kết quả rất hạn chế. Em mong ngóng từng ngày được đến trường”.

Tuy nhiên, Minh Anh cũng như nhiều HS lớp 9 ở Hà Nội năm nay bày tỏ mong muốn Sở GD-ĐT nên sớm công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học tới, trong đó có tính đến lứa HS chịu thiệt thòi trong 3 năm học khó khăn vì dịch bệnh.

Kết quả học trực tuyến không thể thực sự yên tâm cũng đã thể hiện trước đó khi từ ngày 8.11, HS khối 9 ở H.Ba Vì (Hà Nội) được đến trường. Nhiều giáo viên (GV) cho biết việc đầu tiên dù không muốn cũng phải làm đó là củng cố, bổ sung kiến thức thiếu hụt cho HS trong quá trình học trực tuyến. Sau 1 tuần đón HS trở lại trường, ông Chu Quang Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Đông (H.Ba Vì), đánh giá sau một thời gian dài học trực tuyến, nhiều em bị hổng kiến thức. Do đó, trong những tuần đầu, GV rất vất vả do vừa dạy kiến thức mới vừa ôn tập kiến thức cũ, kèm HS yếu kém.

Từ lo ngại với HS khối 9, ông Hùng bày tỏ mong muốn Hà Nội nên mở rộng dần việc cho HS các khối khác đi học trực tiếp, ưu tiên HS lớp 6. Đối với các khối khác, có thể kết hợp học trực tuyến và trực tiếp. Không ít môn học có kiến thức tương đối khó, cần sự tương tác giữa GV và HS nhiều hơn. Cụ thể, toán, ngữ văn, tiếng Anh nên học trực tiếp, các môn còn lại học trực tuyến. Sau đó, có thể cho tất cả các em tựu trường vì học trực tuyến kéo dài, các GV rất lo ngại về chất lượng.

Dự kiến tháng 12 đón học sinh THPT trở lại trường

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn dành 304.140 liều vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 15 - 17 tuổi học tập và sinh sống trên địa bàn TP. Thời gian tiêm trước ngày 25.11. Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết căn cứ vào lịch tiêm chủng này, Sở GD-ĐT sẽ tham mưu và trình UBND TP.Hà Nội cho HS THPT trở lại trường, dự kiến thời gian đề xuất là đầu tháng 12 tới.

Ông Phạm Xuân Tiến cũng lưu ý các trường không nóng vội dạy theo tiến độ chương trình mà bỏ qua nội dung rất quan trọng là rà soát và củng cố kiến thức cho HS, bởi nếu để HS học kiến thức mới mà hổng kiến thức cũ sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy sau này. Quan trọng là học đến đâu chắc đến đó.

Sẵn sàng kịch bản dạy học trong điều kiện có Covid-19

Là những địa bàn được chọn để đón HS trở lại trường trước, các cơ sở giáo dục ở ngoại thành Hà Nội đều lên phương án chi tiết để phòng chống dịch bệnh với mong muốn lớn nhất là duy trì và mở rộng việc HS được đến trường học trực tiếp; đồng thời cũng tạo niềm tin để các trường ở quận nội thành sớm được mở cửa trở lại.

Cô Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Đông Anh (H.Đông Anh), cho biết trường có 9 lớp khối 9, để đảm bảo phòng dịch, nhà trường đã chia nửa lớp học ca sáng, còn lại học ca chiều. Mỗi ca học, mỗi lớp nhiều nhất 23 HS học cùng lúc. Về đi lại, nhà trường cũng quy định cầu thang làm lối đi riêng cho lớp nào, nhà vệ sinh cũng chia cho từng lớp chứ không dùng chung. Đồng thời, các lớp sẽ không giao lưu với nhau nhằm đảm bảo phòng dịch, HS được yêu cầu ký cam kết “một cung đường, hai điểm đến”.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng GD-ĐT H.Mê Linh, cho biết trên địa bàn, lãnh đạo huyện quyết định cho HS khối lớp 9 của 7 xã, thị trấn trong tổng số 18 xã, thị trấn của huyện trở lại trường học trực tiếp từ ngày 22.11.

Bà Trần Thị Thanh Huế, Trưởng phòng GD-ĐT H.Sóc Sơn, cho biết đến chiều 21.11, một số xã có trường hợp nghi ngờ F0 nên tạm dừng cho HS đến trường. 15/27 trường sáng 22.11 được đón HS đi học trở lại đã sẵn sàng, chủ động cho các kịch bản dạy học trong điều kiện có Covid-19. Trước đó, phòng GD-ĐT đã tổ chức họp với các trường để rà soát điều kiện về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhất là số lượng GV đã tiêm 2 mũi vắc xin.

Một số cơ sở giáo dục lại chưa vội cho HS trở lại ngay ngày 22.11 mà dành thời gian này để chuẩn bị và diễn tập đón HS với mong muốn an toàn nhất. Trường THCS Liên Ninh, H.Thanh Trì đã diễn tập nhiều tình huống giả định để đón HS khối lớp 9 trở lại trường học vào ngày 23.11. Để phòng chống dịch bệnh, nhà trường cho HS đến trường lệch nhau 10 phút. Khi đo thân nhiệt tại cổng trường, nếu phát hiện HS có nhiệt độ bất thường, cán bộ y tế nhà trường sẽ tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm…

Ông Phạm Xuân Tiến cho rằng việc cho HS quay lại trường học rất quan trọng. Do đó, trong bối cảnh dịch bệnh, ngành giáo dục phải chủ động thích ứng, nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong nhà trường để người dân và HS yên tâm. Sở GD-ĐT khuyến cáo các nhà trường tham mưu chính quyền địa phương, nếu đảm bảo an toàn có thể cho HS đi học. Trong quá trình HS trở lại trường học trực tiếp, nếu có vấn đề xảy ra, trường học sẽ lập tức khoanh vùng đảm bảo an toàn cho HS.

Theo yêu cầu của UBND TP.Hà Nội, với 18 huyện, thị xã đã được đón HS lớp 9 trở lại trường, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho HS đi học trở lại; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi HS đến trường.

Sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch bệnh tại các địa phương và đề nghị của UBND các quận, huyện, thị xã, liên Sở GD-ĐT và Sở Y tế Hà Nội sẽ báo cáo UBND TP.Hà Nội về lộ trình cho HS các khối lớp còn lại được học trực tiếp tại trường.

Nhiều tỉnh, thành cho HS trở lại học trực tiếp

Hôm qua (22.11), nhiều tỉnh thành cũng đã cho HS một số khối lớp đến trường học trực tiếp. HS lớp 12 tại TP.Đà Nẵng đã chính thức đi học trực tiếp trở lại sau chuỗi ngày dài học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. HS háo hức và phấn khởi vì được gặp lại thầy cô, bạn bè.

Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình cũng cho HS các cấp trở lại trường vào ngày 22.11. Tuy nhiên, các trường học phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần “an toàn thì đi học và đi học phải đảm bảo an toàn”.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Đồng Nai, có 6 trường cho HS đi học trở lại trong sáng 22.11.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.