Dùng xe cứu thương chở người ra khỏi vùng dịch, bị đề nghị phạt 30 triệu đồng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
29/08/2021 11:08 GMT+7

Một tài xế ở Nghệ An sử dụng xe cứu thương để chở 3 người ra khỏi vùng dịch đang giãn cách xã hội trên mức Chỉ thị 16 và bị đề nghị xử phạt 30 triệu đồng.

Sự việc được phát hiện vào đêm 28.8, trên tuyến đường 72 thuộc địa bàn xã Hưng Đông, TP.Vinh.
Vào thời điểm trên, một chiếc xe cứu thương bật đèn ưu tiên chạy trên tuyến đường 72 theo hướng từ TP.Vinh lên H.Hưng Nguyên, khi xe chạy đến xã Hưng Đông (TP.Vinh) thì bị lực lượng Công an TP Vinh đang kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 phát hiện có nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe không có bệnh nhân cấp cứu mà có 3 hành khách gồm 2 nam, 1 nữ, đều ngụ ở TP.Vinh.
Tài xế N.X.S (39 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, TP Vinh) và 3 người trên xe không xuất trình được giấy tờ cho  phép ra khỏi TP.Vinh khi địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội trên mức Chỉ thị 16 với yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà, "ai ở đâu thì ở đó".
Tài xế S. sau đó khai nhận dùng xe cứu thương để chở 3 người này đi H.Thanh Chương (Nghệ An) để giải quyết việc riêng.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc và đề nghị xử phạt tài xế S. và 3 người dân 30 triệu đồng về hành vi  không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm. 

Nhóm 'trì hoãn tiêm vắc xin Covid-19' cần được tiêm ngay khi đủ điều kiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.