Dùng xe cứu hỏa cấp nước sạch miễn phí cho người dân phố núi Bảo Lộc

09/03/2024 12:39 GMT+7

TP.Bảo Lộc huy động xe cứu hỏa và xe bồn cung cấp nước sạch miễn phí cho hàng trăm hộ thuộc 2 xã Đại Lào và Lộc Châu "giải cơn khát" kéo dài nhiều tuần qua.

Trưa 9.3, ông Phùng Ngọc Hạp, Phó chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết trước tình trạng nắng hạn đang diễn ra gay gắt, TP.Bảo Lộc huy động xe cứu hỏa và xe bồn của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc cung cấp nước sạch miễn phí cho hàng trăm hộ thuộc 2 xã Đại Lào và Lộc Châu.

Dùng xe cứu hỏa cấp nước sạch miễn phí cho người dân phố núi Bảo Lộc- Ảnh 1.

Xe cứu hỏa bơm nước sạch lên bồn chứa cung cấp nước cho người dân xã Lộc Châu

CTV

Theo đó, từ chiều tối ngày 8.3, TP.Bảo Lộc đã huy động 1 xe bồn của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc (dung tích 10.000 lít) chở nước sạch cung cấp miễn phí cho hàng trăm hộ dân tại các thôn 3 và 5 xã Đại Lào kịp thời "giải cơn khát" trong nhiều tuần qua. Nước được bơm lên 3 bồn chứa đã được địa phương chuẩn bị sẵn tại các khu vực trung tâm để khoảng 200 hộ dân lấy nước về sử dụng miễn phí.

Dùng xe cứu hỏa cấp nước sạch miễn phí cho người dân phố núi Bảo Lộc- Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC bơm nước vào bồn chứa cho người dân xã Lộc Châu

K.P

Còn tại xã Lộc Châu, Đội Cảnh sát PCCC Khu vực 3 (Công an Lâm Đồng) cũng huy động 1 xe cứu hỏa dung tích 12.000 lít chở nước sạch cung cấp cho người dân tại Thôn 3, Nhóm trẻ Thiên Ân (Thôn 1) và phân hiệu trường mẫu giáo Sao Sáng 1 (thôn Ánh Mai 3).

Ông Hạp cho biết thêm, hiện Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc cũng đấu nối tạm và tăng áp bơm nước qua đường ống Dự án nước sạch nông thôn (do Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư) để bà con 2 xã Đại Lào và Lộc Châu có nguồn nước sử dụng. Dự án này chưa được nghiệm thu và bàn giao.

Dùng xe cứu hỏa cấp nước sạch miễn phí cho người dân phố núi Bảo Lộc- Ảnh 3.

Xe bồn của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc chở nước sạch cung cấp cho các hộ dân ở xã Đại Lào (Bảo Lộc)

K.P

Tuy nhiên, hệ thống đường ống đang gặp sự cố cần khắc phục, nên mới có khoảng 60% hộ dân trong khu vực được thụ hưởng từ Dự án nước sạch nông thôn. Số hộ dân còn lại chưa có nước hoặc nước quá yếu, được các xe bồn cung cấp nước miễn phí.

Theo lãnh đạo UBND TP.Bảo Lộc, trong những ngày tới, nếu trời không mưa, TP tiếp tục huy động xe bồn của 2 đơn vị trên tiếp tục vận chuyển nước sinh hoạt cung cấp miễn phí cho người dân 2 xã Đại Lào và Lộc Châu.

Dùng xe cứu hỏa cấp nước sạch miễn phí cho người dân phố núi Bảo Lộc- Ảnh 4.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc đấu nối tạm qua đường ống Dự án nước sạch nông thôn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân xã Đại Lào

K.P

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay, hàng trăm hộ gia đình thuộc 2 xã Đại Lào và Lộc Châu ở phố núi Bảo Lộc thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nhiều hộ phải tự mua nước sạch 100.000 đồng/m3 để sử dụng, có hộ phải chi tới 1,8 triệu đồng/ tháng để có nước sinh hoạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.