Dừng tuyển lao động đi Hàn Quốc tại 58 quận, huyện

04/04/2017 08:44 GMT+7

Theo Bộ LĐ-TB-XH, hiện số lao động VN tại Hàn Quốc khoảng 40.000 lao động, trong đó lao động bất hợp pháp 16.100 người.

Đó là thông tin được ông Đặng Sỹ Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết ngày 3.4 tại buổi họp báo thông tin về kỳ thi tiếng Hàn tuyển lao động (LĐ) sang Hàn Quốc trong năm 2017.
Theo ông Dũng, năm nay phía Hàn Quốc cấp hạn ngạch tuyển 3.600 LĐ VN sang Hàn Quốc làm việc, trong đó sẽ tuyển 1.500 LĐ ngành sản xuất chế tạo, 500 LĐ ngành xây dựng, 800 LĐ ngành ngư nghiệp và 800 LĐ ngành nông nghiệp. Thời gian thi từ tháng 6 - 9.2017.
Để giảm tỷ lệ LĐ bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp, năm nay Bộ LĐ-TB-XH tiếp tục tạm dừng tuyển chọn đối với 58 quận, huyện của 12 địa phương có số LĐ bỏ trốn từ 60 người trở lên. Trong đó, Nghệ An có 11 huyện; Hải Dương 7 huyện; Hà Tĩnh 6 huyện; Bắc Ninh 5 huyện; Hà Nội 5 huyện; Nam Định 5 huyện; Thanh Hóa 4 huyện; Thái Bình 4 huyện; Quảng Bình 3 huyện, Hưng Yên 3 huyện; Bắc Giang 3 huyện và Phú Thọ 2 huyện.
Đối với 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Formosa gây nên sẽ có 5/6 huyện của Hà Tĩnh và 3/3 huyện của Quảng Bình được ưu tiên đưa ra khỏi danh sách. “Sở dĩ năm nay thêm 14 quận, huyện và 2 địa phương bị tạm dừng tuyển LĐ là do yêu cầu của phía Hàn Quốc, phải giảm được tỷ lệ bỏ trốn thì mới được đăng ký và tổ chức thi”, ông Dũng nói.
Theo Bộ LĐ-TB-XH, hiện số LĐ VN tại Hàn Quốc khoảng 40.000 LĐ, trong đó LĐ bất hợp pháp 16.100 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.