Đừng tự tin thái quá khi phỏng vấn xin việc

Lê Thanh
Lê Thanh
15/09/2018 16:49 GMT+7

Anh Phạm Hữu Hoài, Giám đốc Công ty cung cấp lương thực Hoài Hương (tỉnh Bình Dương), cho biết: 'Trong quá trình phỏng vấn, bạn đừng tỏ ra là người biết quá nhiều thứ. Tự tin là tốt nhưng đừng thái quá vì điều đó sẽ khiến nhà tuyển dụng khó chịu và không còn thiện cảm với bạn nữa'.

Để thành công trong buổi phỏng vấn xin việc, những người chủ doanh nghiệp khuyên bạn có một số điều không hay mà bạn cần tránh. Vậy đó là những điều gì?
Theo anh Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công ty TNHH Liên Hiệp Phát (Q.Tân Bình, TP.HCM), tuyệt đối không được sai giờ hẹn phỏng vấn với nhà tuyển dụng. “Có thể khi bạn đến điểm hẹn đúng giờ nhưng chưa gặp nhà tuyển dụng ra phỏng vấn, khiến bạn phải chờ nhưng bạn không được làm điều ngược lại với họ”, anh Liêm nói. Bên cạnh đó, theo anh Liêm, bạn cần có thái độ đúng mực, không được run sợ hay xem thường nhà tuyển dụng đang phỏng vấn mình.

Cũng theo anh Liêm, đừng hỏi nhà tuyển dụng công ty có chế độ cho đi du lịch hay không, có được nghỉ thứ bảy, chủ nhật hay không; trả lương cho mình bao nhiêu/tháng. “Khoan hãy bàn đến vấn đề về tiền nong. Nếu như chuyện lương bổng được khéo léo đưa vào một cách tự nhiên, nhà tuyển dụng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ về điều này. Hơn nữa, những điều này bạn có thể tìm hiểu sau thông qua đồng nghiệp...”, anh Liêm khuyên.
Anh Liêm đặc biệt lưu ý thêm: “Tuyệt đối không được nói dối về thành tích của mình; chê trách hay nói xấu về sếp cũ, đồng nghiệp cũ. Thêm một điều nữa là đừng đưa ra quá nhiều yêu cầu cho bản thân trong khi chưa biết mình có đóng góp gì cho công ty hay không”.
Còn theo anh Nguyễn Hùng Điệp, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Bình Giả, Q.7 (TP.HCM), khi đi phỏng vấn bạn phải ăn mặc thật nghiêm túc, không nên lòe loẹt, đầu tóc phải gọn gàng. “Nếu trang phục không thích hợp khi phỏng vấn cũng dễ làm cho bạn mất điểm. Bởi vì vẻ bên ngoài của bạn trong lần gặp gỡ đầu tiên với nhà tuyển dụng có thể tạo ra ấn tượng trong mắt họ rất lâu, cho nên hãy chú ý ăn mặc đơn giản, lịch sự”, anh Điệp khuyên.
Nhà tuyển dụng phỏng vấn ứng viên (trái) Ảnh: Lê Thanh

Ở góc độ khác, anh Phạm Hữu Hoài, Giám đốc Công ty cung cấp lương thực Hoài Hương (tỉnh Bình Dương), cho biết: “Trong quá trình phỏng vấn, bạn đừng tỏ ra là người biết quá nhiều thứ. Tự tin là tốt nhưng đừng thái quá vì điều đó sẽ khiến nhà tuyển dụng khó chịu và không còn thiện cảm với bạn nữa. Nói chung tự tin nhưng phải thật khiêm tốn, vì những điều bạn tưởng là mình biết nhiều nhưng chưa chắc đã biết hơn người đang phỏng vấn bạn”.
Kết thúc buổi phỏng vấn, anh Hữu Hoài lưu ý: “Đừng hỏi nhà tuyển dụng những câu đại loại: Anh, chị thấy tôi đã thể hiện buổi phỏng vấn hôm nay như thế nào? Liệu tôi có vượt qua vòng phỏng vấn?. Bởi đó là những câu hỏi vô tình ép buộc nhà tuyển dụng đưa ra quyết định ngay lập tức, có thể làm bất lợi cho bạn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.