'Dùng súng bắn người, xử tội gì?': Tòa phúc thẩm hủy án

15/11/2022 17:12 GMT+7

HĐXX phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm vụ ‘Dùng súng bắn người, xử tội gì?’ để cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại.

Liên quan vụ Dùng súng bắn người, xử tội gì?, ngày 15.11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm hai bị cáo Nguyễn Văn Chiến (39 tuổi) và Nguyễn Tiến Công (37 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) về tội “cố ý gây thương tích”. HĐXX đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Cấp sơ thẩm kiến nghị tội "giết người"

Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, bị cáo Chiến và Công đã dùng súng tự bắn 3 phát vào người bị hại H. và T. gây thương tích cho bị hại T. 21%; bị hại H. từ chối giám định.

Trong vụ án này, TAND H.Bình Chánh đã 2 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu bắt buộc giám định thương tích bị hại H. và làm rõ việc dùng súng bắn ở cự ly gần có ảnh hưởng đến tính mạng của các bị hại hay không. Tuy nhiên, Viện KSND H.Bình Chánh giữ nguyên quan điểm truy tố.

HĐXX tuyên bị cáo Chiến 5 năm tù, bị cáo Công 4 năm tù cùng về tội “cố ý gây thương tích”. HĐXX đã có kiến nghị cấp thẩm quyền kháng nghị bản án vì hành vi của các bị cáo có dấu hiệu tội “giết người”.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Tiến Công sau phiên xử phúc thẩm

SONG MAI

Sau phiên xử sơ thẩm, Viện KSND TP.HCM đã có kháng nghị. Căn cứ theo bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM, đầu đạn thu giữ trong vụ án là đạn thể thao quốc phòng, dùng cho các loại súng tự chế, súng ngắn ổ quay...

Công văn ngày 15.9.2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM nêu, những loại vũ khí được nêu trong kết luận giám định trên là vũ khí có khả năng sát thương, nguy hại tính mạng, sức khỏe của con người.

Dù thương tích bị hại không nguy hiểm đến tính mạng nhưng các bị cáo dùng súng bắn đạn là vũ khí “có khả năng sát thương, nguy hại tính mạng, sức khỏe” đã phạm vào tội “giết người”.

Hành vi có dấu hiệu tội giết người

Tại phiên xét xử phúc thẩm, hai bị cáo không đồng ý với kiến nghị của tòa sơ thẩm và kháng nghị của Viện KSND TP.HCM.

Bị cáo Chiến khai, không biết dùng súng nhưng biết súng là công cụ nguy hiểm. Nếu bị cáo muốn giết bị hại thì bắn lên đầu bị hại, nhưng bị cáo chỉ bắn hướng xuống dưới và gây thương tích thấp.

HĐXX nhận định, bị cáo Chiến và Công dùng súng tự chế bắn 3 phát trúng bị hại. Dù thương tích của bị hại T. 21%, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng theo kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM, khẩu súng này có khả năng sát thương, gây chết người.

Các bị cáo bắn nhiều phát khi bị hại không có khả năng chống đỡ đồng thời nhận thức hậu quả chết người có thể xảy ra nhưng vẫn thực hiện quyết liệt và hậu quả chưa xảy ra nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội “giết người”.

HĐXX cho rằng, theo điều 206 bộ Luật tố tụng hình sự 2015, cần phải trưng cầu giám định đối với bị hại H. để xác định tính chất, thương tích, tổn hại sức khoẻ bắt buộc.

CQĐT Công an H.Bình Chánh và Viện KSND H.Bình Chánh không giám định thương tích đối với bị hại H. vì cho rằng bà không chấp hành dẫn giải giám định, thì cần phải có biện pháp giám định thương tích đối với bị hại H.

Xét kiến nghị của tòa sơ thẩm và Kháng nghị của Viện KSND TP.HCM là có căn cứ, HĐXX hủy án sơ thẩm vụ Dùng súng bắn người, xử tội gì?, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.