Dùng sổ đỏ giả vay ngân hàng, chiếm đoạt 2,7 tỉ đồng

03/07/2015 14:40 GMT+7

(TNO) Ngày 3.7, đại tá Võ Văn Phúc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Lệ Thu (55 tuổi, ngụ Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức.

(TNO) Ngày 3.7, đại tá Võ Văn Phúc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Lệ Thu (55 tuổi, ngụ Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ năm 2008, bà Thu sử dụng con dấu, chữ ký và sổ đỏ giả để làm hồ sơ vay trên 3 tỉ đồng của một chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn TX.Bến Cát (Bình Dương).
Sau nhiều lần đáo hạn và nâng hạn mức vay lên 6 tỉ đồng, đến tháng 6.2015, hành vi của bà Thu mới bị cơ quan chức năng phát hiện; thu hồi toàn bộ giấy tờ, sổ sách, chứng từ liên quan để điều tra.
Ngày 29.6.2015, cơ quan công an đã bắt giữ bà Thu. Theo cơ quan điều tra, số tiền bà Thu đã chiếm đoạt khoảng 2,7 tỉ đồng, số tiền còn lại đã được ngân hàng thu hồi nợ.
Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.