Dừng phát hành xổ số kiến thiết đến 15.4

Anh Vũ
Anh Vũ
29/03/2020 17:46 GMT+7

Việc dừng phát hành vé số truyền thống sẽ thực hiện từ đầu tháng 4 và kéo dài đến hết ngày 15.4.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương diễn ra sáng nay, 29.3. 

Tâm sự của người bán vé số “chưa biết làm sao” trước ngày nghỉ bán vì dịch Covid-19

Mặc dù đang bị cạnh tranh gay gắt bởi xổ số Vietlott, tuy nhiên các công ty xổ số kiến thiết vẫn "sống khoẻ" và đóng góp lớn vào ngân sách. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, hiện nay khu vực miền Nam đang chiếm tới 90% thị phần.
Riêng khu vực này đạt tổng doanh số phát hành 101.350 tỉ đồng trong năm 2019, nộp ngân sách nhà nước 30.750 tỉ đồng, tăng 15,93% so với năm 2018 và đạt 120,32% kế hoạch năm 2019; chi trả thưởng 44.513 tỉ đồng; lợi nhuận tăng 13,67% so với năm 2018 và đạt 124,28% kế hoạch năm 2019.
Đặc biệt, tỷ lệ tiêu thụ bình quân của cả khu vực đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 90,94%, tăng hơn 9,01% so với năm 2018.
Đáng chú ý, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết TP.HCM đạt mức lợi nhuận trước thuế năm 2019 hơn 1.303 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 3.237 tỉ đồng.

Công bố các bệnh nhân 179 đến 188 nhiễm Covid-19, trong đó có một phóng viên

Xổ số kiến thiết hiện được quay thường xuyên vào tất cả các ngày trong tuần, chia đều theo các tỉnh và khu vực. Vé số truyền thống giải quyết được lượng lớn lao động tự do, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Tuy nhiên, việc phát hành trong thời điểm này, theo Chính phủ, có thể là nguồn lây nhiễm dịch Covid-19.
Tại phiên họp hôm nay, Thủ tướng cũng yêu cầu các thành phố lớn đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, coi đây là nhiệm vụ bắt buộc trong thời kỳ dịch bệnh. Với trường hợp Bệnh viện Bạch Mai và quán bar Buddha, phải có phương án riêng trên tinh thần tìm ra, khoanh lại, cách ly quyết liệt, diện rộng, bằng công nghệ và các phương pháp khác, để giảm thiểu lây nhiễm từ các ổ dịch này.
Nhắc lại câu “hiểu ta, hiểu địch, trăm trận trăm thắng”, Thủ tướng cho rằng, trận đầu chúng ta đã thắng nhờ nhận diện dịch như giặc và chủ động tất công giặc. Lần này, dịch đến từ nhiều nguồn, mức độ phức tạp hơn, đến từ nhiều hướng, và vì vậy, cần triển khai cùng lúc nhiều mặt trận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.