Dùng ngân sách quốc phòng xây tường biên giới Mỹ - Mexico

15/02/2020 06:20 GMT+7

Reuters hôm qua 14.2 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã gửi đề xuất đến quốc hội nước này về việc cho chuyển 3,8 tỉ USD (hơn 88.000 tỉ đồng) từ ngân sách quốc phòng sang mục đích xây bức tường biên giới giáp với Mexico.

Số tiền gồm có 1,5 tỉ USD đã được phê chuẩn cho vệ binh quốc gia và phần còn lại từ quỹ mua sắm vũ khí, trong đó có chiến đấu cơ tàng hình F-35 và máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon.
Một quan chức Lầu Năm Góc cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã đồng ý dành 3,8 tỉ USD cho việc xây 290 km tường biên giới.

[VIDEO] Tường biên giới Mỹ - Mexico chưa chặn được di dân đã bị gió xô đổ

Hồi tháng trước, Lầu Năm Góc nhận yêu cầu từ trong chính quyền Tổng thống Donald Trump là xây dựng 435 km tường biên giới, sẽ ngốn 5,5 tỉ USD. Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ chỉ trích quyết định của ông Esper là nguy hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.