Dựng lại hiện trường 'án mạng vườn táo'

18/11/2015 08:18 GMT+7

Sau 60 ngày cật lực truy tìm, đến nay Cơ quan CSĐT, Công an Ninh Thuận vẫn chưa bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng tại khu vườn táo ở thôn An Thạnh 2, xã An Hải, H.Ninh Phước (Ninh Thuận).

Sau 60 ngày cật lực truy tìm, đến nay Cơ quan CSĐT, Công an Ninh Thuận vẫn chưa bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng tại khu vườn táo ở thôn An Thạnh 2, xã An Hải, H.Ninh Phước (Ninh Thuận).

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ án mạng tại vườn táo - Ảnh: Thiện NhânRất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ án mạng tại vườn táo - Ảnh: Thiện Nhân
Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18.11, Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận tổ chức dựng lại hiện trường vụ án mạng xảy ra tại khu vườn táo ở thôn An Thạnh 2, xã An Hải, H.Ninh Phước (Ninh Thuận).
Bà Lê Thị Tùng (48 tuổi, vợ nạn nhân), nhân chứng duy nhất trong vụ án được đưa vào bên trong khu vực vườn táo (nơi xảy ra án mạng) để dựng lại hiện trường theo lời tường trình của bà Tùng.
Như Thanh Niên Online đưa tin, ông Nguyễn Đông Tấn (49 tuổi) và cùng vợ là bà Lê Thị Tùng đang ngủ trong ngôi nhà cấp 4 tại khu vườn táo rộng hơn 2 ha ở thôn An Thạnh 2 thì có kẻ bịt mặt đột nhập vào nhà đâm chết ông Tấn và cưỡng hiếp bà Tùng vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18.9.
Vụ án gây xôn xao dư luận địa phương - Ảnh: Thiện Nhân
Theo lời khai ban đầu của bà Tùng, khi vợ chồng bà đang ngủ trên giường thì có một người đàn ông bịt mặt, tay cầm dao đột nhập vào nhà, đi đến giường đâm một nhát vào ngực trái ông Tấn, làm ông Tấn rớt xuống giường, tử vong. Sau đó, hung thủ dùng dao khống chế, cưỡng hiếp bà Tùng rồi bỏ đi.
Khi hung thủ rời khỏi khu vườn táo, bà Tùng chạy bộ ra đến nhà ông Nguyễn Thành Mít (42 tuổi, cách vườn táo chừng 200 m) để kêu cứu và báo công an địa phương.
Tại buổi dựng lại hiện trường, bà Tùng diễn lại cảnh đứng trước cổng nhà ông Mít kêu cứu - Ảnh: Thiện Nhân
Ngay sau khi xảy ra án mạng, Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án và làm việc với một số người thân, những người cùng ngồi nhậu với nạn nhân vào đêm 17.9 (thời điểm trước khi xảy ra án mạng) để tìm ra manh mối vụ án.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT liên tục mời bà Tùng để lấy lời khai, nhưng đến nay vẫn chưa xác định hung thủ gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.
Nguồn tin PV Thanh Niên Onlie cho biết, việc dựng lại hiện trường là để xác định lại chứng cứ xác thực trước khi ra lệnh bắt nghi can trong vụ án này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.