TP.HCM: Dừng hoạt động dịch vụ massage tại khách sạn công chứng viên mắc Covid-19 từng lưu trú

08/02/2021 16:29 GMT+7

TP.HCM: Khách sạn nơi bệnh nhân 1883 là công chứng viên ở Hà Nội từng lưu trú buộc phải dừng hoạt động dịch vụ massage trong vòng 14 ngày để phòng dịch Covid-19 .

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Q.5, TP.HCM vừa có thông báo số về việc niêm phong tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ massage của khách sạn Valentine tại địa chỉ 93/1 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5. Thời gian tạm ngưng hoạt động 14 ngày, kể từ ngày 30.1 đến hết ngày 13.2.
Lý do tạm thời ngưng hoạt động do bệnh nhân 1883 là công chứng viên ở Hà Nội từng lưu trú. Cụ thể, Q.5 áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly tạm thời 1 hộ dân với 12 nhân khẩu tại địa chỉ nêu trên.

TP.HCM đang phong tỏa những nơi nào liên quan bệnh nhân Covid-19?

Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), ngày 29.1, nam công chứng viên bay từ Hà Nội vào TP.HCM trên chuyến bay VN 7245 lúc 6 giờ 30 ngày 29.1. Tối cùng ngày, nam công chứng viên bay về Hà Nội trên chuyến bay QH 242. Trong thời gian ở TP.HCM, nam công chứng viên từng đến uống cà phê tại quán SaBroso trên đường Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) và đi massage trị liệu trong khách sạn Valentine (địa chỉ 93/1 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5).
Trước đó, UBND P.Phạm Ngũ Lão đã yêu cầu tạm dừng hoạt động quán cà phê trên đường Bùi Viện.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM, đến chiều 8.2 số lượng ca nghi nhiễm đã tăng lên 25 trường hợp, bên cạnh 5 trường hợp là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất được xác định dương tính với Covid-19.
Tại cuộc họp của Chính phủ về tình hình dịch bệnh Covid-19 chiều nay, Thủ tướng cũng đã đồng ý cho phép TP.HCM áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với một số khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. 

Tổng hợp dịch Covid-19 ngày 8.2: Nóng bỏng vì 29 ca lây nhiễm cộng đồng ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.