Dùng giấy tờ giả lừa chuyển mục đích sử dụng đất, chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
28/10/2023 09:27 GMT+7

Một phụ nữ ở Hà Nội tự nhận có khả năng "chạy" được thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo, chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng của một người dân ở Nghệ An.

Ngày 28.10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Vân (48 tuổi, ngụ tại P.Khương Thượng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dùng giấy tờ giả để lừa chuyển mục đích sử dụng đất, chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phạm Thị Vân tại cơ quan công an

C.A

Trước đó, nhiều người dân ở Nghệ An gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo Phạm Thị Vân lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng hình thức nhận làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong số các nạn nhân có chị T.T.N (ngụ xã Nghĩa Thành, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An). Theo chị N., gia đình chị có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn tại xã Nghĩa Thành nên đã nhờ Phạm Thị Vân "chạy" thủ tục.

Phạm Thị Vân đồng ý đứng ra thực hiện với chi phí 5 tỉ đồng. Sau đó, Vân nhiều lần gửi hình ảnh về việc Vân đã nộp hồ sơ để chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan chức năng cũng như phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị N. Thực chất đây là những giấy tờ giả mà Vân tự tạo ra để lừa nạn nhân.

Do không phát hiện được là giấy tờ giả nên chị N. tin tưởng, nhiều lần chuyển tiền cho Vân, tổng cộng lên tới 3,7 tỉ đồng. Sau khi chuyển tiền, chờ mãi không thấy Vân hoàn thiện thủ tục và chuyển được mục đích sử dụng đất như cam kết nên chị N. đã trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Vân khai nhận do nợ nần và muốn có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng để điều tra.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.