Dùng giấy tờ giả đi máy bay, khách bị phạt 7,5 triệu đồng

13/07/2016 16:56 GMT+7

Sử dụng giấy tờ tùy thân của người nhà qua cửa kiểm soát an ninh trên chuyến bay từ Hà Nội đi TP.HCM, một nữ hành khách bị phạt 7,5 triệu đồng.

Lúc 5 giờ 50 phút ngày 8.7, ông Mai Quốc Hưng, Tổ phó thuộc Đội Kiểm tra an ninh soi chiếu quốc nội, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của hành khách tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu nhà ga T1 đã phát hiện hành khách dùng giấy tờ tùy thân giả mạo. Hành khách Đinh Thị Bích Hà (31 tuổi, quê quán Hà Nam) đã sử dụng giấy xác nhận nhân thân mang tên Đinh Thị Phượng (31 tuổi) để đi trên chuyến bay VN225 từ Hà Nội đi TP.HCM.
Hành khách Đinh Thị Bích Hà sau đó đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc Nguyễn Ngọc Sơn đã quyết định xử phạt nữ hành khách này 7,5 triệu đồng.
Dù đã có rất nhiều cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn sử dụng giấy tờ tùy thân của người thân hoặc giả mạo giấy tờ để lên máy bay. Mức phạt cao nhất với hành vi này lên tới 10 triệu đồng. Theo quy định, khi làm thủ tục tại sân bay, hành khách phải mang vé đã mua đúng tên mình, cùng CMND để so sánh. Ngoài CMND, có thể dùng một số giấy tờ tùy thân khác như bằng lái xe, thẻ đảng viên… để đi máy bay. Hành khách cũng có thể dùng Giấy xác nhận nhân thân có chứng nhận của công an để thay thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.