Dùng Facebook vừa phải giúp người tự kỷ vui vẻ hơn

22/03/2018 08:02 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy những người trưởng thành bị tự kỷ sử dụng Facebook vừa phải có xu hướng vui vẻ hơn những người không dùng.

Theo Hãng tin IANS, các chuyên gia của Đại học Fielding Graduate và Đại học Virginia (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu trên 106 người bị chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Những người này sử dụng Facebook hoặc Twitter bình quân 138 phút mỗi ngày, và trong bình quân 270 phút nếu sử dụng cả hai. Trên 50% đối tượng sử dụng tỏ ra vui vẻ và hoạt bát hơn so với những người không dùng.
Đáng chú ý, tâm trạng vui vẻ và việc sử dụng Facebook chỉ gia tăng cùng nhau đến một thời điểm nào đó để rồi sau đó tác động tích cực của mạng xã hội lại suy giảm. Chuyên gia Deborah Ward và các cộng sự cho rằng cần tiến hành nghiên cứu thêm nhằm xác định tác động của việc sử dụng Facebook đối với những triệu chứng trầm cảm và lo lắng vốn cũng phổ biến ở nhóm người này.
Nhóm chuyên gia cũng cảnh báo rằng phát hiện của họ không thể được khái quát hóa thành việc sử dụng mạng xã hội nói chung, do tác động tích cực tương tự có thể không xảy ra với người sử dụng Twitter. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.