Dùng drone để tuồn súng từ Mỹ sang Canada

04/05/2022 08:49 GMT+7

Cảnh sát Canada đã thu được một thiết bị bay không người lái (drone) mang súng từ Mỹ qua biên giới sau khi chiếc drone này bay trúng một cái cây.

Cảnh sát gần thị trấn Port Lambton, tỉnh bang Ontario của Canada mới đây đã thu được gần cả tá khẩu súng lục được đưa trái phép qua biên giới bằng drone.

Thiết bị bay được cảnh sát thu giữ

Cảnh sát Ontario

Theo tờ The Guardian ngày 3.5, cảnh sát nhận được cuộc gọi trình báo của nhiều người dân tại khu vực về một chiếc drone đang bay lảng vảng trên một ngôi nhà. Thị trấn Port Lambton nằm ở miền nam Canada và giáp với thành phố Detroit, thuộc vùng đông bắc Mỹ.

Cư dân Christine Ackwood nói rằng một hàng xóm của bà đã phát hiện một người lạ đứng trong sân nhà bà điều khiển drone vào nửa đêm. Sau khi mất kiểm soát khiến thiết bị bay vướng vào một cây cao, người điều khiển lao lên chiếc xe hơi đậu gần đó và bỏ chạy. Vào lúc đó, gia đình Ackwood đang vắng nhà nên không hay biết sự việc.

Sau khi đến hiện trường, cảnh sát thu được chiếc drone có móc theo một chiếc túi nhựa chứa 11 khẩu súng lục, hầu hết là vũ khí bị cấm tại Canada. Hình ảnh do cảnh sát chia sẻ cho thấy số sê ri của một khẩu súng lục màu đen có vẻ đã bị làm mờ.

Khẩu súng bên trong chiếc túi treo trên drone

Cảnh sát ontario

Cảnh sát nghi rằng drone đã bay từ bang Michigan của Mỹ qua sông Saint Clair, ranh giới giữa Mỹ và Canada. Hiện danh tính người điều khiển và người nhận súng vẫn chưa được xác định.

Theo The Guardian, nhiều khẩu súng lục được sử dụng cho việc phạm tội tại Canada có xuất xứ từ Mỹ và được bí mật tuồn sang. Trước đây, những kẻ buôn lậu thường dùng xe tải, xe chở khách và máy bay để mang súng sang biên giới.

Việc sử dụng drone có thể là cách thức mới nhưng chưa rõ trước đây đã có vụ nào được thực hiện trót lọt chưa. Tuy nhiên, cảnh sát tại Ontario cho hay đã có vài vụ kẻ xấu sử dụng drone để đưa ma túy vào các trại giam trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.