Đụng độ ác liệt ở Syria

06/07/2020 08:16 GMT+7

Các vụ đụng độ giữa lực lượng quân chính phủ Syria và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã kéo dài suốt vài ngày qua, gây thương vong đáng kể.

Hãng tin AFP hôm qua dẫn thông tin của Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh), cho hay hai bên tổn thất hơn 50 tay súng và binh sĩ trong các cuộc giao tranh từ ngày 2 - 3.7. “Súng bắt đầu nổ vào đêm 2.7 và kéo dài suốt 2 ngày, trong đó IS tấn công vào các cứ điểm của quân chính phủ Syria” gần thị trấn Al-Sukhna thuộc tỉnh Homs.
Dù đã bị đánh bật khỏi thị trấn Baghuz, thành trì cuối cùng của IS trên sa mạc Badia ở phía đông Syria vào năm ngoái, tàn dư của tổ chức khủng bố cực đoan này vẫn duy trì sự hiện diện tại vùng sa mạc rộng lớn và thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công chống quân chính phủ Syria.

Tiếng Nga thành 'hàng nóng' tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.