'Dừng đèn đỏ, chứng tỏ văn minh'

08/01/2015 20:10 GMT+7

(TNO) Khẩu hiệu này xuất hiện tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) vào chiều 8.1. Đây chỉ là một trong nhiều khẩu hiệu mà Nhóm tình nguyện Trung tâm Espeed sử dụng để tuyên truyền về an toàn giao thông.

(TNO) Khẩu hiệu này xuất hiện tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) vào chiều 8.1. Đây chỉ là một trong nhiều khẩu hiệu mà Nhóm tình nguyện Trung tâm Espeed sử dụng để tuyên truyền về an toàn giao thông. 
Các bạn trẻ xuống đường tuyên truyền về an toàn giao thông
Sinh viên tham gia chương trình tự bỏ kinh phí mua giấy, màu… để viết những khẩu hiệu vừa ấn tượng, vừa ngộ nghĩnh: “Đường đông người hãy cứ mỉm cười!”, “Bấm còi vừa phải cho tai đỡ oải!”, “Chậm lại vài dây hơn gây tai nạn”...

Đại diện Trung tâm Espeed Vũ Tuấn Anh cho biết, chương trình được triển khai từ tháng 7.2014, đến nay đã thu hút được khoảng 300 sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.Hà Nội tham gia. 

Mỗi tháng, các thành viên sẽ “xuống đường” một lần để góp phần nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông. Chương trình không có kế hoạch dừng lại vì nó xuất phát từ tinh thần tự nguyện của các bạn trẻ, Tuấn Anh cho biết thêm.

Trần Thu Ngân, sinh viên Học viện Tài chính tham gia chương trình từ những ngày đầu, chia sẻ cô muốn đóng góp một chút vào việc tuyên truyền an toàn giao thông để Hà Nội trở nên tuyệt vời hơn, giao thông có văn hóa hơn… và mọi người sẽ được hạnh phúc hơn.

Ngoài địa điểm ngã tư Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu, chương trình cũng sẽ được tổ chức tại các điểm như: Cầu Giấy và Đại học Bách khoa Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.