Đừng để thiệt mạng vì chủ quan

05/10/2022 07:04 GMT+7

Tinh thần 'phòng hơn chống' khi ứng phó với các tình huống thiên tai cũng sẽ được từng người dân ý thức và thực hiện khi mưa lũ đổ về, đừng để thiệt mạng vì chủ quan.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tính đến sáng 4.10, tại Nghệ An có 8 người chết (4 người bị nước cuốn trôi do đi đánh bắt cá, 2 người bị nước cuốn trôi do đi qua đập tràn lúc nước chảy xiết, 2 người chết vì lý do bất khả kháng khác), còn tại Thanh Hóa đã có 5 người gặp nạn (2 người chết do đi đánh bắt cá và thăm đồng lúc mưa lũ; 1 người chết do đi qua đập tràn nước chảy xiết; 1 người chết do đi vớt củi trên sông; 1 người đi qua đập tràn bị ngã nhưng may mắn thoát nạn).

Cơ quan chức năng các địa phương dù đã nghiêm cấm đánh cá, vớt củi, đi qua đập tràn lúc mưa lũ nhưng nhiều người vẫn vi phạm dẫn đến tai nạn thương tâm

PHÚC NGƯ

Cơ quan chức năng ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đều tuyên truyền và cấm người dân khi mưa lũ ra đánh bắt cá, vớt củi trên các cánh đồng ngập lụt, nước chảy xiết, đi qua khu vực đập tràn. Nhưng thực tế, nhiều người vẫn cố tình giăng lưới bắt cá, vớt củi, qua đập tràn, và xảy ra những tai nạn thương tâm…

Do vậy, ý thức của mỗi người là trên hết, để tự bảo vệ mình, để không còn cảnh tang thương, bi đát khi vợ mất chồng, chồng mất vợ, con thơ mất đi cha, mẹ…

Công tác phòng, chống bão số 4 (bão Noru) vừa qua đã được đánh giá là thực hiện rất tốt khi hàng triệu người dân nhiều tỉnh miền Trung phải đối mặt với cơn bão đổ bộ trong đêm, mạnh nhất trong vòng 20 năm qua, nhưng tính mạng người dân đã được đảm bảo an toàn, không có ai thiệt mạng, chỉ ít người bị thương nhẹ.

Gặp người cảnh báo cho dân chạy thoát lũ quét kinh hoàng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định kết quả giảm tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân trong bão số 4 đó là các cấp, các ngành, các địa phương đã thực hiện tinh thần “phòng hơn chống”, đã nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị và ứng phó với bão.

Mong rằng, tinh thần “phòng hơn chống” khi ứng phó với các tình huống thiên tai cũng sẽ được từng người dân ý thức và thực hiện khi mưa lũ đổ về, đừng để thiệt mạng vì chủ quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.