Đừng để ma túy hủy hoại sự nghiệp, cuộc sống của mình

24/06/2022 17:26 GMT+7

Diễn đàn tuyên truyền, phòng chống ma túy do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức đã giúp các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên hiểu rõ thế nào là ma túy, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Chiều 24.6, tại Trường CĐ Y tế Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức diễn đàn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh, sinh viên.

Hơn 300 sinh viên Trường CĐ Y tế Thanh Hóa tham dự buổi tọa đàm

Minh Hải

Hơn 300 sinh viên Trường CĐ Y tế Thanh Hóa đã tham dự và chăm chú lắng nghe các báo cáo viên của Công an tỉnh Thanh Hóa và Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa truyền tải, giải thích ma túy là gì, tác hại của ma túy đối với con người…

Ảnh

Trương Quang Sinh, sinh viên năm nhất Trường CĐ Y tế Thanh Hóa, cho hay: “Từ khi còn học cấp 3 em đã được tham gia các diễn đàn tương tự nói về tác hại của ma túy. Đây là lần thứ 4 em tham gia diễn đàn với nội dung về phòng, chống ma túy rồi. Mỗi lần tham gia diễn đàn, em lại hiểu hơn về những tác hại của ma túy, để bản thân tránh xa ma túy, giúp đỡ những người xung quanh tránh xa ma túy.

Chị Phùng Tố Linh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết ĐVTN, học sinh, sinh viên là lực lượng quan trọng đối với tương lai của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Trong thời gian qua, mặc dù công tác tuyên truyền cho ĐVTN, học sinh, sinh viên về tác hại của ma túy và các chất kích thích khác luôn được coi trọng, nhưng những cảnh báo dường như chưa tạo ấn tượng đủ mạnh trong giới trẻ.

"Không ít thanh niên hiện nay vẫn còn mơ hồ về sự nguy hiểm của các chất ma túy, thậm chí coi đó đơn thuần chỉ là các chất kích thích, có thể dùng chúng như một trò chơi mà không nghĩ tới tác hại vô cùng nguy hiểm của nó. Không ít thanh niên bị nghiện và đã gánh chịu hậu quả nặng nề, thậm chí hủy hoại sự nghiệp, cuộc đời. Từ thực tế đáng lo ngại này, việc bảo vệ thế hệ trẻ trước tấn công của các loại ma túy là một nhiệm vụ cấp thiết của toàn xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn", chị Linh nói.

Chị Phùng Tố Linh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, phát biểu tại buổi tọa đàm

Cũng theo chị Linh, qua việc tổ chức diễn đàn sẽ phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền, vận động ĐVTN, các gia đình, cộng đồng tránh xa ma túy, góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Đối với các địa phương có nhiều người nghiện ma túy, có tình hình phức tạp về tệ nạn ma túy, đoàn cơ sở sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền tích cực hơn để giúp ĐVTN, học sinh, sinh viên tránh xa ma túy.

Thượng tá Nguyễn Đăng Lê, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, nói chuyện tại buổi tọa đàm

Minh Hải

Thượng tá Nguyễn Đăng Lê, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết hiện nay tình hình tội phạm ma túy diễn biến hết sức phức tạp.

"Nếu trước đây các đối tượng buôn bán ma túy thường sợ án tử hình, vận chuyển, buôn bán hạn chế về số lượng ma túy thì hiện nay các vụ vận chuyển và buôn bán ma túy đã lên đến hàng chục kg, thậm chí hàng trăm kg. Các đối tượng buôn bán ma túy thường nhắm vào lực lượng thanh niên, vì nhu cầu đông hơn, lớn hơn", thượng tá Lê nói.

Thượng tá Nguyễn Đăng Lê cho biết thêm, nhiều bạn trẻ hiện nay còn rất mơ hồ, nghĩ rằng sử dụng chất ma túy 1 lần rồi thôi, không gây nghiện, hoặc chỉ nghĩ sử dụng cho vui với bạn, như thế là sai lầm.

Ảnh

Lê Thị Quỳnh, sinh viên Trường CĐ Y tế Thanh Hóa, cho hay: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia diễn đàn về phòng, chống ma túy. Sau khi tham dự, lắng nghe các đại biểu ở Công an tỉnh, Sở LĐ-TB-XH nói chuyện, giải thích thì em đã hiểu như thế nào là ma túy, ma túy có tác hại như thế nào đến con người”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.