Đừng để hình phạt thành nỗi ám ảnh

06/11/2022 07:09 GMT+7

Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc học sinh một trường tiểu học ở Hà Tĩnh bị bêu tên trong giờ chào cờ.

Đó là hình phạt khủng khiếp, tra tấn tinh thần của những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên.

Câu chuyện bị bêu tên trong giờ chào cờ có lẽ đã “chạm” vào trái tim của cựu học sinh (HS) và HS từng bị bêu tên không đáng có.

Trước hết phải thừa nhận có những HS vi phạm kỷ luật nhiều lần, lỗi vi phạm lớn, trước đó giáo viên (GV) chủ nhiệm cũng như GV bộ môn đã nhắc nhở, khuyên bảo nhiều lần nên nhà trường đã đưa ra mức cảnh cáo toàn trường vào giờ chào cờ. Trong số những trường hợp này, có HS chỉ bị “ôm cột cờ” một lần, sau đó xấu hổ biết khắc phục; nhưng cũng có người “ôm” nhiều lần vì “chai” rồi, trở thành... quen.

Tuy nhiên, có những lỗi HS vi phạm chỉ đáng để “nói nhỏ” với riêng HS hay khuyên dạy trước lớp thì nhà trường lại xử lý trong giờ chào cờ khiến cho HS ám ảnh một thời gian dài. Hình thức xử phạt này đã tồn tại mấy mươi năm qua khiến cho HS bị phạt chẳng khác nào tội phạm.

Thời còn là HS, tôi từng chứng kiến nhiều bạn từng phải đứng phía trên cột cờ, quay mặt xuống đối diện với HS toàn trường khi vi phạm như: hái ổi của nhà dân gần trường bị chủ nhà “bắt tận tay” giao cho nhà trường, đánh nhau… Đối diện với thầy cô, bạn bè, cùng với những lời “dạy” phát từ loa, những bạn ấy thấm thía sự buồn tủi, thậm chí cảm thấy nhục. Mặt chỉ biết cúi gằm, không dám nhìn ai, có bạn nước mắt tuôn rơi. Đặt mình vào những trường hợp ấy, tôi cũng thấy mắt mình cay cay, cũng xấu hổ và cũng ám ảnh vì hình phạt thiếu tế nhị, thiếu nhân văn này.

Trước đây đôi ba lần tôi chứng kiến cảnh HS bị xử phạt vào giờ chào cờ, trong đó có những trường hợp không nên chút nào. Việc HS làm được những việc tốt, dù nhỏ bé, rất đáng tuyên dương trước cờ để lan tỏa lối sống đẹp, tử tế đáng khích lệ. Tuyên dương những tấm gương như vậy để HS noi theo, góp phần xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực. Song, những HS vi phạm kỷ luật nên hạn chế tối đa việc thực hiện phạt dưới cờ, vì hình thức xử phạt này thường bị “tác dụng ngược” khiến HS tổn thương, ám ảnh, kể cả trầm cảm, đôi khi ám ảnh suốt đời.

Chính vì thế việc một số HS bị bêu tên tại một trường tiểu học ở Hà Tĩnh vì phụ huynh chưa đóng tiền bảo hiểm là không thể chấp nhận được. Các em là những đứa trẻ vô tội, sao lại phải chịu tội? Các em là trang giấy trắng, sao không viết lên những dòng chữ đẹp và nhân văn mà lại bôi những vết đen vào trang giấy ấy? Đặt trường hợp các em có lỗi, nhà trường cũng không nên hành xử như vậy.

Từ năm 2020 Bộ GD-ĐT ban hành các thông tư, điều lệ trường tiểu học, THCS, THPT, trong đó các hình thức giáo dục, xử lý kỷ luật HS có sự thay đổi đáng kể. Đáng chú ý nhất là nhà trường không được phê bình HS trước lớp, trước trường, không bêu tên HS nơi tập thể có đông bạn bè, GV, phụ huynh… Tuy vậy hiện nay, chuyện HS vi phạm bị bêu tên, đứng trong giờ chào cờ không phải là cá biệt, vẫn diễn ra vào ngày đầu tuần trong trường học.

Hình thức xử phạt này nên “xóa sổ” trong môi trường học đường để trường học thật sự là môi trường giáo dục thân thiện, nhân văn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.