Đừng để áp lực về 'điều tốt nhất' chia cách trẻ và gia đình

18/04/2022 17:00 GMT+7

“Ba mẹ hy sinh để cho con mọi điều tốt nhất”, ý nghĩ này thôi thúc các bậc phụ huynh từ khi có con trong đời. Dù xuất phát từ tình yêu thương, liệu “điều tốt nhất” ba mẹ mong có là “điều tốt nhất” con muốn nhận?

“Điều tốt nhất” dưới góc nhìn của ba mẹ

“Nhà mình cân đối chi tiêu để cho con học trường tốt”, chị Ngọc Nga, phụ huynh có bé sắp vào tiểu học cho biết. Như chị Nga, nhiều phụ huynh ưu tiên chọn trường vì đầu tư giáo dục là yếu tố quan trọng, quyết định tương lai con. Trường công lập hay quốc tế, dạy song ngữ hay không, giáo viên nước ngoài hay Việt Nam, chương trình quốc tế hay theo Bộ Giáo dục Đào tạo… tất cả được đặt lên bàn cân, không ngoài mục tiêu để con được vào môi trường tốt nhất.

Bên cạnh đó, thấu hiểu tâm lý mong con phát triển toàn diện, các lớp năng khiếu cũng phát triển nhanh chóng trong hơn 10 năm gần đây. Chúng ta dễ dàng bắt gặp các quảng cáo lớp học về kỹ năng sống, kỹ năng mềm, các bộ môn nghệ thuật… Hình ảnh các em luyện tập, đạt giải thưởng góp phần tăng niềm tin vào chọn lựa các hoạt động ngoại khóa.

Ba mẹ luôn nỗ lực để mang đến những điều tốt nhất cho con

Học phí trường quốc tế có thể bao gồm nhiều hạng mục, thời khóa biểu có thể dày đặc, chỉ cần con hưởng những điều tốt nhất, ba mẹ sẽ gồng gánh tất cả. “Thời con cái bây giờ khác với mình ngày trước, làm được gì tốt cho con, mình sẽ cố gắng”, chị Thanh Huyền, thành viên nhóm phụ huynh trên cộng đồng mạng xã hội cho biết.

Dinh dưỡng cũng là một lưu tâm khác của cha mẹ. Bữa ăn hàng ngày, thực phẩm ngoại nhập, thực phẩm chức năng… hàng loạt các loại thực phẩm hỗ trợ phát triển thể chất được phụ huynh sôi nổi thảo luận trên mạng, cũng như trong các hội nhóm.

Việc đưa ra quyết định dựa trên những gì ba mẹ cho là tốt nhất với con thường được phụ huynh châu Á áp dụng, gọi là “phương pháp ba mẹ hổ”. Theo đó, ba mẹ cố gắng kiểm soát và đánh giá con trên chuẩn mực của mình. Dù cách này có thể mang đến kết quả học tập cao, nhưng không đồng nghĩa với việc trẻ yêu thích những gì mình đang làm.

“Điều tốt nhất” qua đôi mắt con

Những mong mỏi của gia đình, dù xuất phát từ tình yêu thương, nhưng đi kèm luôn là một “áp lực” vô hình. Cho con học trường tốt, ba mẹ mong con thành học sinh giỏi, không chỉ đạt thành tích tốt, mà còn là niềm tự hào cho gia đình, xứng đáng với chi phí đã đầu tư.

“Con ước một ngày không xa, xã hội sẽ không dùng điểm số để đánh giá học sinh nữa. Bởi điểm số không quyết định được tất cả và sẽ không quyết định được tương lai một con người”, bạn Gia Hưng, học sinh lớp 8, chia sẻ trong chương trình “Thiếu niên nói”

Những tâm tư trên đại diện cho tiếng nói của các bạn đang đối diện với áp lực học tập, thành tích. Thời gian biểu dày đặc các môn chính khóa - ngoại khóa, giờ học năng khiếu không là năng khiếu thực sự, niềm đam mê bị “ngủ quên” bởi không còn thời gian nuôi dưỡng… Đây có là chân dung “điều tốt nhất” mà ba mẹ muốn dành cho con?

Từ bao giờ, điều tốt nhất cho con lại trở thành gánh nặng?

“Con mong sáng cuối tuần được ngủ nướng, có thời gian chơi với cả nhà, không phải đi từ lớp này sang lớp khác. Con có nói nhưng không ai lắng nghe”, bé Gia Bội, học sinh lớp 5 một trường tiểu học ở Q.5 chia sẻ.

Thời gian bên gia đình, cho bản thân, thư giãn với các hoạt động theo sở thích, hoặc hơn cả là một lần được ba mẹ thực sự đón nhận tâm tư… đó mới chính là những “điều tốt nhất” mà mọi đứa trẻ mong.

Để điều tốt nhất thực sự được trọn vẹn

Cô Hương Trần, giáo viên tại một trường tiểu học ở Q.3 cho biết: “Trẻ em ngày nay chịu nhiều áp lực từ gia đình và hoàn cảnh xã hội. Ba mẹ không ít lần dùng những ví dụ về ngày trước của mình để so sánh với ngày nay của con, hoặc mang ước mơ còn dở dang của mình và muốn con hoàn thành chúng. Điều này vô tình biến những khao khát tốt nhất ban đầu của ba mẹ thành gánh nặng trên vai con, từ việc không hiểu được nhu cầu, thiếu đi sự tôn trọng sở thích cá nhân và những quyết định riêng tư của con”. Từ đó, định nghĩa “điều tốt nhất” trở nên méo mó dưới những góc nhìn khác nhau.

Để “điều tốt nhất” cho con được vẹn tròn, ba mẹ cần quan tâm đến suy nghĩ của con, tôn trọng con như một cá thể độc lập và nói với con bằng ngôn ngữ của tình yêu thương. Khi cảm nhận được điều này, con sẽ tự tin vào bản thân mình và những quyết định mà mình chọn lựa. Việc này khiến con cảm thấy hạnh phúc, và một đứa trẻ hạnh phúc chính là mong mỏi lớn lao nhất mà bậc làm cha mẹ muốn nhìn thấy. Để con hạnh phúc chính là thành công của ba mẹ, là điều tốt nhất hiện hữu trong đời ba mẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.