Góc nhìn phóng viên:

Đừng 'chết' vì thiếu hiểu biết

Phan Thương
Phan Thương
28/07/2023 05:36 GMT+7

Với tội 'đưa trái phép thông tin mạng máy tính', nếu người phạm tội gây ra hậu quả nghiêm trọng, có thể bị phạt tù đến 7 năm.

Hôm 26.7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Lê Tấn Tài (19 tuổi, sinh viên - SV ĐH) 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "đưa trái phép thông tin mạng máy tính".

Admin UEH Confession lãnh án vì tung tin sai ‘nữ sinh HUFLIT bị xâm hại’

Nhiều bạn đọc hẳn còn nhớ vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận xảy ra vào ngày 11.1.2023. Thời điểm đó, fanpage UEH Confession đăng tải thông tin, hình ảnh rằng, trong thời điểm SV HUFLIT học quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 (Q.12, TP.HCM), 2 SV nữ bị xâm hại tình dục vào buổi tối trong trung tâm này. Sau đó, 2 SV nữ nhảy lầu, một người chết, một người bị liệt. 

Khi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thì đây là thông tin sai sự thật, bịa đặt, gây dư luận xấu trong xã hội.

Bản chất vụ việc là khuya 10.1.2023, khi một SV mất tiền đã có sự nghi ngờ dẫn đến cuộc tranh cãi giữa 2 nữ SV. Một SV đã khóc, la hét, có ý định nhảy qua lan can hành lang từ tầng 2 xuống tầng 1 nhưng được các SV khác ôm lại kịp thời. Vụ việc sau đó được một số cán bộ Trường Quân sự Quân khu 7 giải quyết.

Tuy vậy, từ video do một SV khác quay lại, thông qua những chia sẻ qua lại, thông tin đã bị thêm thắt, lồng ghép, ngụy tạo, sai sự thật nghiêm trọng. Trong đó, bài viết đăng tải trên fanpage UEH Confession có lượng tương tác lớn, gây hoang mang dư luận (mà sau này, cơ quan chức năng đã xác định Tài, quản trị viên fanpage UEH Confession và cũng là người lan truyền thông tin sai sự thật).

Tài có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội ít nghiêm trọng, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên được tòa tuyên mức án cải tạo không giam giữ. Nhưng đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những SV sử dụng mạng xã hội để đưa những thông tin thất thiệt. Bởi, cũng với tội "đưa trái phép thông tin mạng máy tính", nếu người phạm tội gây ra hậu quả nghiêm trọng, có thể bị phạt tù đến 7 năm.

Sự việc cho thấy, một bộ phận giới trẻ, thậm chí SV, đối tượng được cho có học thức, vẫn còn mơ hồ, thiếu ý thức về tuân thủ pháp luật để rồi phải lâm cảnh tù tội vì chính hành vi của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.