Dựng biên giới giả để lừa người di cư

15/12/2019 15:00 GMT+7

Cảnh sát Nga đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc lừa gạt 4 người di cư tìm đường vào Liên minh Châu Âu (EU).

Theo Hãng Tass, nghi phạm dựng hàng rào biên giới giả Nga - Phần Lan trong rừng ở thị trấn Vyborg, vùng Leningrad thuộc Nga, để 4 người từ vùng Nam Á tin rằng họ đã vào đất nước Phần Lan thuộc EU.
Nghi phạm được cho là thu của mỗi người hơn 10.000 euro (256 triệu đồng). Các nạn nhân chỉ biết mình “dính bẫy” sau khi bị lực lượng biên phòng Nga bắt giữ.
Tòa án ở TP.St.Petersburg (Nga) đã ra lệnh trục xuất 4 người trên. Riêng nghi phạm hiện đối diện cáo buộc gian lận và đang chờ hầu tòa.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.