Đừng bắt đội tuyển Anh chơi đẹp

01/07/2021 06:46 GMT+7

Phải thẳng thắn thừa nhận là đội tuyển Anh chơi không hay hơn đội tuyển Đức trong cuộc đối đầu rạng sáng qua. Thậm chí nhiều thời điểm khả năng kiểm soát bóng của hàng tiền vệ của đội chủ nhà thua kém khá nhiều so với đối thủ. Nhưng đội tuyển Anh vẫn luôn kiên định với lối chơi của mình.

Có thể nó xù xì, xấu xí, không hoa mỹ đẹp mắt và mang tính cống hiến như nhiều người mong đợi. Nhưng quan trọng là phát huy được hết những năng lực tốt nhất của các cầu thủ và chính điều đó đã giúp họ chiến thắng.

Cuộc chiến giữa hai ông thầy đầy mưu trí

Lần đầu tiên ở giải đấu năm nay, tuyển Anh ra sân với sơ đồ 3 trung vệ. Rõ ràng đây là cách mà HLV Gareth Southgate học hỏi lối chơi của đội tuyển Hungary để khắc chế sức mạnh tấn công biên của đội tuyển Đức. Với Harry Maguire - John Stone - Kyle Walker ở trung tâm hàng phòng ngự, Luke Shaw và Kieran Trippier án ngữ ở 2 cánh cộng thêm bộ đôi tiền vệ trung tâm chuyên đánh chặn và thu hồi bóng là Kalvin Phillips - Declan Rice thì tuyển Anh đã cho thấy một ý đồ rõ ràng cho trận đấu này. Đó là họ sẽ chơi phòng ngự một cách chắc chắn và có tổ chức chặt chẽ để phá lối chơi của đối phương. Kết quả thì đúng là Shaw và Trippier đã phần nào hạn chế được lối chơi tấn công biên của đội tuyển Đức, hạn chế được sức mạnh của bộ đôi được ví là đôi cánh thiên thần Kimmich - Gosens.

Ukraine “chết hụt sẽ sống rất dai” !

HLV, cựu danh thủ Phan Thanh Bình nhận xét: “Vòng 1/8 cho thấy không thể xem thường những đội vé vớt khi có đến 3/4 đội xếp thứ 3 lọt vào tứ kết là Thụy Sĩ, Czech và Ukraine. Trong đó, đội của HLV Schevchenko tưởng đã “chết” từ vòng bảng nếu như không có trận thắng đậm của Tây Ban Nha với Slovakia vớt họ trở về từ cõi chết nhờ hơn hiệu số. Hơn nữa, xem những gì Ukraine chơi bạc nhược ở trận thua Áo, ai cũng thấy họ không xứng đáng để có mặt ở top 16 đội hay nhất giải. Nhưng vào vòng knock-out tinh thần không có gì để mất, sự quả cảm trong lối chơi và sự tập trung cao của toàn đội chính là vũ khí giúp Ukraine và các đội thứ 3 khác bật lên mạnh mẽ. Nhất là Ukraine một khi đã “chết hụt thì sống rất dai”. Dĩ nhiên bước ngoặt của trận đấu là thẻ đỏ của Marcus Danielson (Thụy Điển) giúp họ hơn người nên thắng may mắn giờ chót bằng bàn thắng vàng. Nhưng không thể phủ nhận Ukraine đã chơi với một hình ảnh khác, và đó sẽ là điều mà người Anh phải dè chừng”.
T.K (ghi)
Gareth Southgate đã có những tính toán và tất nhiên Joachim Loew (HLV tuyển Đức) cũng vậy. Lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, ông để Leon Goretzka và Timo Werner ra sân ngay từ đầu để triển khai thêm những tình huống trung lộ. Đó thực sự là miếng đánh bất ngờ khiến hàng thủ Anh loạng choạng và vài lần suýt thua. Chẳng hạn tình huống diễn ra ở phút thứ 7, Goretzka là người châm ngòi và cũng là người âm thầm băng lên nhận bóng trống trải xâm nhập vòng cấm. Hay những pha phối hợp theo trục dọc vô cùng ăn ý của Thomas Muller - Kai Havertz - Timo Werner để bộ đôi tiền đạo của CLB Chelsea cùng nhau uy hiếp khung thành Pickford. Đường chuyền của Kai vô cùng tinh tế và Timo cũng đã bứt tốc thành công, nhưng rất tiếc cú dứt điểm của số 11 lại không chiến thắng được thủ thành của đội tuyển Anh.
Bước ngoặt mấu chốt của trận đấu chính là pha bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc của Thomas Muller ở phút 80, ngay sau khi Sterling ghi bàn mở tỷ số. Đó cũng là tình huống cắt bóng chuyển đổi và tấn công trực diện cực kỳ nguy hiểm của đội tuyển Đức. Một lần nữa Havertz lại là người chuyền bóng cực kỳ thuận lợi để Muller đối mặt. Nhưng rất tiếc tiền đạo kỳ cựu của đội tuyển Đức đã dứt điểm rất nắn nót nhưng lại miết trái bóng quá xoáy và đi ra ngoài trong gang tấc. Nếu Muller ghi bàn và tỷ số 1-1 ở phút 80, rất có thể mọi thứ sẽ khác.

Tuyển Anh không thể chơi kiểm soát bóng và tấn công đẹp mắt

HLV của đội tuyển Anh - ông Gareth Southgate không giấu giếm rằng ông thần tượng Pep Guadiola và thực sự ngưỡng mộ những gì mà nhà cầm quân này đã làm với Barcelona, Bayern Munich và Manchester City. Ông cũng thừa nhận mình thích lối chơi áp đặt, kiểm soát bóng và tấn công đẹp mắt. Cũng đã có vài thời điểm đội tuyển Anh cố gắng để chơi như thế nhưng rồi liên tục có những trục trặc, nhiều vấn đề xảy ra trong cách vận hành lối chơi nên đội Anh dần phải từ bỏ.
Bởi như chính từ những chia sẻ của Pep, lối chơi kiểm soát bóng của ông cần rất nhiều điều kiện hội tụ thì mới triển khai được. Thứ nhất, tất cả các cầu thủ trên sân đều phải sở hữu kỹ thuật cá nhân, khả năng kiểm soát bóng siêu hạng. Không chỉ là các cầu thủ tấn công mà các cầu thủ hậu vệ cũng phải có khả năng phối hợp và phát động tấn công hoàn hảo. Thậm chí ngay đến cả thủ môn cũng phải là người có khả năng chơi chân cực tốt. Đó cũng là lý do Pep bằng mọi giá ép ông chủ Man xanh bỏ ra rất nhiều tiền để mua Ederson, thủ môn Brazil có kỹ năng chơi chân tuyệt vời.
Thực ra, lúc này đội tuyển Anh có rất nhiều cầu thủ tấn công có phẩm chất hàng đầu thế giới. Harry Kane, Raheem Sterling, Jack Grealish, Jadon Sancho đều là những cầu thủ mà ngay cả Pep mong muốn có trong đội hình. Masen Mount, Rashford, Saka đều là những ngôi sao hàng đầu của M.U, Chelsea hay Arsenal. Các cầu thủ phòng ngự thì cũng có 2 nhân tố đến từ Man xanh, Maguire phát động tấn công rất ổn. Những cầu thủ chạy cánh như Trippier, Shaw, Chidwell đều có khả năng công thủ toàn diện. Yếu tố duy nhất để tuyển Anh không thể chơi kiểm soát bóng tấn công đẹp mắt là họ không có các tiền vệ trung tâm đủ chất lượng để làm điều đó.
Chúng ta đều biết rằng kiểm soát bóng tấn công thì quan trọng nhất là các tiền vệ trung tâm, họ phải có kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, nhãn quan chiến thuật thông minh và khả năng cầm nhịp, điều tiết trận đấu. Những ví dụ cụ thể là Pogba của Pháp, Toni Kroos - Kimmich - Gundogan của Đức, Busquets - Pedri - Koke của Tây Ban Nha; Jorginho - Locattelli của Ý. Còn ở tuyển Anh: Big Six đều dùng hàng ngoại. Người duy nhất thuộc những đội bóng lớn góp mặt ở đội tuyển lần này là Jordan Henderson. Tiền vệ của Liverpool cũng đã rất tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp nhưng thực chất mẫu của Henderson - Rice - Phillips chỉ là mẫu tiền vệ trung tâm càn quét, thu hồi bóng tốt và phát động tấn công một cách đơn giản. Họ có thể dọn dẹp khu vực trung tuyến, có bóng chuyền đơn giản lên phía trước thì làm rất tốt. Nhưng đòi hỏi thoát pressing, xoay chuyển đổi hướng nhịp nhàng, chuyền bóng tinh tế thông minh và chính xác nhiều cự ly thì thực sự là khó.
Hơn ai hết, Southgate hiểu rõ điều đó. Thế nên ông chủ động cho đội tuyển Anh chơi chắc chắn ở phần sân nhà và khu vực giữa sân. Có bóng chuyển đổi thật nhanh và chờ đợi sự đột biến của các nhân tố trên hàng công. Hai bàn thắng trong trận gặp tuyển Đức đến đúng với kịch bản như vậy: đó đều là những tình huống mà Sterling và Shaw mạnh dạn đột phá vào khoảng trống để tạo đột biến, những pha chạm bóng đầy cảm giác của Grealish và nỗ lực di chuyển chọn vị trí dứt điểm của Kane và Sterling.
Đến lúc này thì bí quyết thành công của đội tuyển Anh đơn giản là họ biết mình biết người. Southgate biết khai thác tối đa năng lực của từng cầu thủ và thầy trò họ kiên định cùng nhau bước đi trên con đường này. Giống như cách mà ban huấn luyện và toàn đội tuyệt đối tin tưởng vào Kane và Sterling cho dù có thời điểm phong độ họ không cao. Vì họ biết những cầu thủ này có thể làm gì và đóng góp gì cho đội. Cũng chưa biết là đội tuyển Anh sẽ có thể đi xa tới đâu ở mùa giải này. Nhưng lối chơi này của Anh thực sự là đáng ngại. Nên nhớ cả Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 bằng một lối chơi thực dụng, còn đội tuyển Pháp hùng mạnh cũng lên ngôi vô địch World Cup 2018 bằng lối chơi chặt chẽ đầy toan tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.