Đức sắp công nhận giới tính thứ 3

19/08/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Đức sắp trở thành nước châu u đầu tiên công nhận giới tính thứ 3, tờ Süddeutsche Zeitung ngày 19.8 đưa tin.

(TNO) Đức sắp trở thành nước châu u đầu tiên công nhận giới tính thứ 3, tờ Süddeutsche Zeitung ngày 19.8 đưa tin.

Từ ngày 1.11, nước này chính thức cho phép bố mẹ điền vào mục giới tính trong giấy khai sinh của trẻ là "không xác định".

Quy định này áp dụng cho những trẻ gặp những khiếm khuyết các bộ phận sinh dục không bình thường và không thể xác định rõ. Đây là những trường hợp "lưỡng tính" bẩm sinh mà cho đến nay, ở hầu hết các nước khác của châu u, bố mẹ vẫn phải “chọn” một giới tính rõ ràng cho con.

Trước đó, Đức cũng đã hợp pháp hóa các trường hợp chuyển giới “tâm lý”, tức về mặt sinh học thì “bình thường” nhưng nhờ y học can thiệp để thay đổi vì cảm thấy bản thân thuộc giới tính khác.

Theo quy định mới, những người được để trong giấy khai sinh là “giới tính chưa xác định” có thể thay đổi lại bất cứ lúc nào họ muốn.

Tại châu u, tỷ lệ "lưỡng tính" bẩm sinh là 1/5.000 trẻ sơ sinh. Khoảng 50% trẻ bị tình trạng này về di truyền là nữ (với cặp nhiễm sắc thể giới tính XX), có buồng trứng nhưng lại có lượng hormone sinh dục nam quá lớn.

Để trở về bình thường, những trẻ này phải được can thiệp bằng phẫu thuật.

Lan Chi

>> Giáo dục giới tính cho trẻ
>> Những gã điên trong một thế giới tỉnh
>> Điều trị rối loạn phát triển giới tính
>> Mời diễn viên khiêu dâm dạy giáo dục giới tính
>> Cấm chuyển giới nếu khuyết tật giới tính do tâm lý
>> Tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức bình thường
>> Khi học sinh nghiên cứu về giới tính
>> Bí ẩn sinh vật 7 giới tính
>> Đề xuất chi 3.000 tỉ đồng cho cân bằng giới tính
>> Rắc rối pháp lý của cô giáo chuyển đổi giới tính
>> Thu hồi quyết định xác định lại giới tính
>> Tại sao phải giả giới tính?
>> Báo động mất cân bằng giới tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.