Đức phá âm mưu đảo chính đưa 'hoàng tử' lên nắm quyền

07/12/2022 23:21 GMT+7

Đức đã bắt giữ 25 thành viên và những người ủng hộ một nhóm cực hữu bị tình nghi đang chuẩn bị tiến hành đảo chính có vũ trang nhằm lật đổ nhà nước và đưa một người tự xưng là "hoàng tử" lên làm lãnh đạo quốc gia.

Cơ quan công tố viên cho biết trong ngày 7.12, nhà chức trách Đức đã tiến hành truy quét các thành viên của nhóm cựu hữu nói trên tại 11 bang ở Đức, huy động hơn 3.000 thành viên của lực lượng cảnh sát và lực lượng an ninh tham gia. Một số nghi phạm cũng đã bị bắt ở Áo và Ý, Reuters cho hay.

Theo các công tố viên, nhóm cực hữu này được truyền cảm hứng từ các thuyết âm mưu mà hai phong trào Reichsbuerger và QAnon lan truyền.

Cảnh sát Đức phong tỏa một khu vực tại thành phố Frankfurt trong vụ truy quét ngày 7.12

reuters

Các thành viên của Reichsbuerger (Công dân của Đế chế) không công nhận nước Đức ngày nay là một quốc gia hợp pháp. Một vài người trong số họ tôn thờ Đế quốc Đức dưới chế độ quân chủ, trong khi một số người ủng hộ các ý tưởng của Đức Quốc xã và những người khác tin rằng nước Đức vẫn đang bị quân đội chiếm đóng.

Đức bắt giữ 25 nghi phạm âm mưu đảo chính bạo lực giành chính quyền

Theo các công tố viên, kế hoạch của nhóm cực hữu nói trên là đưa một người có tên là Heinrich XIII PR lên làm lãnh đạo của quốc gia trong tương lai, trong khi một nghi can khác, Ruediger v. P., sẽ trở thành người đứng đầu quân đội.

Các công tố viên cũng cho biết ông Heinrich, người sử dụng danh hiệu hoàng tử và xuất thân từ dòng dõi nhà Reuss, gia tộc từng cai trị các vùng phía đông nước Đức, đã liên hệ với một số đại diện người Nga. Những người Nga này được nhóm coi là đầu mối liên hệ trung tâm để thiết lập trật tự mới. Không có bằng chứng nào cho thấy các đại diện người Nga đã phản hồi một cách tích cực trước yêu cầu của nhóm, theo cơ quan công tố.

Điện Kremlin ngày 7.12 nói Nga hoàn toàn không liên quan đến âm mưu lật đổ nhà nước Đức của nhóm này. Theo người phát ngôn Dmitry Peskov, đó "có vẻ như là một vấn đề nội bộ của Đức".

Người phát ngôn của cơ quan tình báo quân đội Đức nói với Reuters rằng một quân nhân tại ngũ và vài quân nhân dự bị cũng nằm trong số những người bị điều tra. Người lính tại ngũ là thành viên của lực lượng tinh nhuệ KSK thuộc quân đội Đức.

Văn phòng công tố cho biết các nhà điều tra nghi ngờ một số thành viên trong nhóm đã có kế hoạch xông vào trụ sở hạ viện (Bundestag) ở Berlin cùng một nhóm vũ trang nhỏ.

Theo cơ quan tình báo nội địa của Đức, phong trào Reichsbuerger thu hút khoảng 21.000 người tham gia, với khoảng 5% trong số họ được coi là những kẻ cực hữu cực đoan.

Chế độ quân chủ ở Đức đã bị bãi bỏ cách đây một thế kỷ. Khi Hiến pháp Weimar có hiệu lực vào ngày 14.8.1919, các đặc quyền và danh hiệu hợp pháp của giới quý tộc Đức đã bị xóa bỏ. Về mặt chính thức, Đức không có hoàng tử hay công chúa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.