Đức phá âm mưu đảo chính bạo lực, bắt 25 người

08/12/2022 14:03 GMT+7

25 người bị cáo buộc âm mưu cực hữu nhằm lật chính phủ đã bị bắt trong các cuộc đột kích của cảnh sát Đức. Các nghi phạm bao gồm các thành viên đang phục vụ trong quân đội và những người có liên kết với các nhóm âm mưu cực đoan.

Các công tố viên cho biết nhóm này lấy cảm hứng từ các thuyết âm mưu do các tổ chức QAnon và Reichsbuerger lan truyền về "nhà nước ngầm".

Các thành viên của Reichsbuerger không công nhận tính hợp pháp của nước Đức hiện đại và luôn cho rằng "Đế quốc Đức" lớn hơn vẫn tồn tại - bất chấp thất bại của Đức Quốc xã trong Thế chiến 2.

Một nghi phạm tự xưng là Hoàng tử Heinrich từ Hoàng gia Reuss trước đây được coi là nhà lãnh đạo được chỉ định của một quốc gia trong tương lai.

Chế độ quân chủ của Đức đã bị bãi bỏ 1 thế kỷ trước.

Cảnh sát Đức áp giải một nghi phạm trong vụ bắt giữ nhóm theo phong trào cực hữu ở Karlsruhe hôm 7.12

reuters

Các công tố viên nói người này đã liên lạc với các quan chức Nga để bàn kế hoạch thiết lập một trật tự mới, nhưng không có bằng chứng cho thấy Nga có phản hồi tích cực.

Cơ quan tình báo quân đội cho biết trong số thành viên khác có một số quân nhân dự bị và một quân nhân tại ngũ trong Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt. Một cựu thành viên quốc hội của đảng cực hữu AfD, người hiện đang giữ chức vụ thẩm phán, cũng đang bị điều tra.

Các công tố viên cho biết nhóm tập trung chiêu mộ các thành viên của quân đội và cảnh sát. Họ bị nghi ngờ là đang chuẩn bị cho cuộc tấn công vũ trang thông qua việc tích trữ trang thiết bị quân sự và tổ chức các cuộc huấn luyện.

Vụ bắt giữ được thực hiện vào sáng sớm 7.12 trong các cuộc truy quét trên khắp đất nước. Hơn 3.000 cảnh sát và lực lượng an ninh từ 11 bang của Đức đã tham gia, các nghi phạm khác cũng bị bắt ở Áo và Ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.