Đức nói video của Mỹ không đủ chứng minh Iran tấn công tàu ở vịnh Oman

Văn Khoa
Văn Khoa
15/06/2019 12:07 GMT+7

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói một đoạn video do Mỹ đưa ra không có đủ chứng cứ để buộc tội Iran đứng sau vụ 2 tàu dầu bị tấn công ở vịnh Oman hôm 13.6.

Hôm 14.6, quân đội Mỹ đã công bố đoạn video để cáo buộc rằng người của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) gỡ thủy lôi chưa phát nổ từ tàu chở dầu Kokuka Courageous của Nhật Bản ở vịnh Oman.
Bản đồ địa điểm vụ 2 tàu dầu bị tấn công AFP
“Vào lúc 16 giờ 10 phút giờ địa phương, tàu tuần tra Gashti của IRGC tiếp cận tàu Kokuka Courageous và [quan sát cho thấy] đã gỡ thủy lôi chưa phát nổ khỏi tàu”, phát ngôn viên Bill Urban của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết. Phía Mỹ cũng cáo buộc Iran đứng sau vụ tàu dầu Front Altair của Na Uy ở vịnh Oman bị nổ hôm 13.6, khoảng một giờ trước khi tàu Kokuka Courageous bốc cháy.
“Đoạn video không đủ. Chúng tôi có thể hiểu điều gì đang được trưng ra, nhưng để đưa ra đánh giá cuối cùng thì đoạn video chưa đủ đối với chúng tôi”, Ngoại trưởng Maas nói với báo giới trong chuyến thăm thủ đô Oslo của Na Uy hôm 14.6.
[VIDEO] Mỹ cáo buộc Iran tấn công tàu dầu tại Vịnh Oman
Cho đến nay, phía Iran bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ về việc có liên quan đến vụ tấn công.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi gọi các cáo buộc là đáng báo động và coi đó là cách đơn giản nhất cho các quan chức Mỹ có thể buộc tội Iran.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.