Đức lo ngại về kế hoạch mua chiến đấu cơ F-35?

Văn Khoa
Văn Khoa
04/12/2022 21:13 GMT+7

Bộ Quốc phòng Đức đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về kế hoạch mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất, theo tài liệu AFP có được.

Hồi tháng 3, không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Berlin đã thông báo sẽ mua 35 chiếc F-35 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất để thay thế phi đội Tornado “đang lão hóa” của mình.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đức mới đây bày tỏ lo ngại về "sự chậm trễ và chi phí bổ sung" trong thương vụ F-35 trị giá gần 10 tỉ euro (10,5 tỉ USD), theo một văn bản mật được gửi cho ủy ban ngân sách của quốc hội Đức.

Hai chiếc F-35 thuộc Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Amari ở Estonia ngày 24.2.2022

Reuters

Các yếu tố rủi ro bao gồm việc nâng cấp cần thiết tại các sân bay mà sẽ chứa F-35, đến những yêu cầu về an ninh và các vấn đề tiềm ẩn với việc phê duyệt các hoạt động bay ở Đức, theo AFP dẫn nội dung của văn bản.

Cũng theo tài liệu trên, hiện có nghi ngờ rằng liệu những hoạt động nâng cấp cần thiết cho căn cứ không quân Buechel, nơi sẽ tiếp nhận F-35, có thể được hoàn thành vào năm 2026 hay không, khi quá trình nhận hàng bắt đầu. Ngoài ra, các yêu cầu an ninh từ phía Mỹ rất phức tạp, có thể dẫn đến sự chậm trễ hơn nữa và tăng chi phí.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35B 'chúi đầu' trên đường băng Nhật Bản

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức cho hay sẽ có “sự hợp tác chặt chẽ” và “làm rõ” các vấn đề với quốc hội. Một cuộc họp khẩn sẽ diễn ra vào ngày 5.12 tại Bộ Quốc phòng Đức, với sự tham dự của các thành viên thuộc ủy ban ngân sách từ ba đảng trong liên minh cầm quyền của Đức, theo các nguồn tin từ quốc hội Đức tiết lộ với AFP.

Ủy ban nói trên dự kiến ​​sẽ cấp phần ngân sách đầu tiên cho kế hoạch mua F-35 vào ngày 14.12. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi tuần trước cho hay ông muốn hợp đồng mua F-35 được hoàn tất vào cuối năm nay, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.