Đức khẳng định không gửi chiến đấu cơ cho Ukraine

30/01/2023 11:05 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 29.1 tái khẳng định rằng Berlin sẽ không gửi chiến đấu cơ đến cho Kyiv trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí.

Đức khẳng định không gửi chiến đấu cơ cho Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu cạnh một chiếc xe tăng Leopard 2 của quân đội Đức hồi tháng 10.2022

AFP

Theo AFP, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 29.1 đã tái khẳng định Đức sẽ không gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine.

"Tôi chỉ có thể khuyên chúng ta không tham gia vào cuộc đua đấu thầu liên tục liên quan đến hệ thống vũ khí", Thủ tướng Scholz phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với báo Tagesspiegel.

"Ngay sau khi quyết định về xe tăng được đưa ra, cuộc tranh luận tiếp theo (về chiến đấu cơ) đã bắt đầu ở Đức. Tuy nhiên, cuộc tranh luận này không quan trọng và làm suy yếu niềm tin của người dân vào các quyết định của chính phủ", ông Scholz chỉ ra.

Tổng thống Zelensky: Ukraine cần nhiều vũ khí hơn, chuyển giao nhanh hơn

Trước đó, Thủ tướng Scholz ngày 25.1 vừa đồng ý chuyển 14 xe tăng Leopard 2 tới Ukraine và cho phép các nước châu Âu khác gửi xe tăng cho Kyiv sau nhiều tuần tranh luận căng thẳng và áp lực từ các đồng minh.

Cùng lúc, Mỹ cũng bật đèn xanh cho việc gửi 31 xe tăng Abrams của nước này đến Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Berlin và Washington. Động thái của Đức và Mỹ được coi là một bước đột phá trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine.

Tuy nhiên, ông Zelensky cũng ngay lập tức nhấn mạnh rằng Ukraine cần nhiều vũ khí hạng nặng hơn - bao gồm máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa - từ các đồng minh NATO để chống lại lực lượng Nga.

Thủ tướng Scholz trong cuộc phỏng vấn cũng đã cảnh báo không nên làm tăng "nguy cơ leo thang" căng thẳng. Trước đó, Moscow đã lên án gay gắt các quyết định gửi xe tăng cho Kyiv.

"Không có chiến tranh giữa NATO và Nga. Chúng tôi sẽ không cho phép leo thang như vậy", ông Scholz cho biết.

Thủ tướng Đức cũng nói thêm rằng việc tiếp tục đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin là điều "cần thiết". Cuộc điện đàm cuối cùng giữa hai nhà lãnh đạo là vào đầu tháng 12.2022.

Phương Tây cần học gì từ những "sai lầm" mà Nga bộc lộ ở Ukraine?

"Tôi sẽ nói chuyện điện thoại với ông Putin một lần nữa", ông Scholz nói.

"Nhưng tất nhiên, rõ ràng là chừng nào Nga còn tiếp tục thể hiện sự hung hăng không suy giảm, thì tình hình hiện tại sẽ không thay đổi", nhà lãnh đạo Đức chỉ ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.