Đức chặn đầu tư của Trung Quốc vào hai nhà sản xuất chip

10/11/2022 15:14 GMT+7

Đây là quyết định nhạy cảm được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hồi tuần trước.

Theo Reuters, chính phủ Đức hôm 9.11 đã chặn đầu tư tiềm năng của Trung Quốc vào hai nhà sản xuất chất bán dẫn trong nước vì lo ngại về an ninh quốc gia và sợ rằng bí quyết công nghệ nhạy cảm sẽ bị Bắc Kinh tiếp cận.

Chính phủ Đức cho biết đã phủ quyết việc Slilex tiếp quản nhà máy sản xuất chip của công ty Elmos có trụ sở tại Dortmund. Silex là công ty con của tập đoàn Sai Microelectronics của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Đức cũng chặn đầu tư vào ERS Electronic, có trụ sở tại bang Bavaria. Theo người phát ngôn của ERS Electronic, họ không có kế hoạch bán công ty nhưng đã tìm hiểu lựa chọn nhận vốn đầu tư từ một công ty cổ phần tư nhân Trung Quốc.

Chính phủ Đức đã ngăn công ty con của tập đoàn bán dẫn Trung Quốc tiếp quản nhà máy sản xuất chip Elmos

Bloomberg

Sai Microelectronics cho biết “vô cùng tiếc” về quyết định này và sẽ nghiên cứu chi tiết về các bước tiếp theo. “Công ty sẽ tiếp tục lạc quan, coi trọng ngành công nghiệp chip ô tô và hoạt động kinh doanh liên quan”, nhà sản xuất tấm wafer niêm yết tại Thâm Quyến viết.

Quyết định nêu trên được đưa ra vào thời điểm hết sức nhạy cảm đối với mối quan hệ giữa Berlin - Bắc Kinh. Chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang cố gắng cân bằng giữa việc thúc đẩy tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các công ty châu Âu, với việc giải quyết lo ngại về an ninh và giảm phụ thuộc thương mại của Đức vào Trung Quốc.

“Chúng ta phải xem xét chặt chẽ việc tiếp quản các công ty, khi nói đến cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc khi có nguy cơ công nghệ chảy sang người mua từ các nước không thuộc EU. Đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, điều quan trọng đối với chúng ta là bảo vệ chủ quyền công nghệ và kinh tế của Đức, cũng như châu Âu. Tất nhiên, Đức đang và vẫn sẽ là địa điểm đầu tư rộng mở, nhưng chúng tôi không ngây thơ”, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói.

Phát biểu với báo giới sau khi quyết định được đưa ra, ông Habeck cho biết Trung Quốc đang thực hiện “cách tiếp cận chiến lược, có cân nhắc để tác động đến cả việc khám phá tri thức và kiểm soát sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn và vi mạch”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói ông không biết về các khoản đầu tư cụ thể của Elmos và ERS Electronic, nhưng cho biết Bắc Kinh khuyến khích các công ty trong nước thực hiện hợp tác đầu tư cùng có lợi ở nước ngoài.

“Tất cả các quốc gia, bao gồm cả Đức, nên cung cấp môi trường công bằng, cởi mở và không phân biệt đối xử cho hoạt động bình thường của các doanh nghiệp Trung Quốc, kiềm chế chính trị hóa việc hợp tác kinh tế, không đề cập đến chủ nghĩa bảo hộ vì lý do an ninh quốc gia”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.