Đức bắt nghi phạm xin tiền IS để chuẩn bị đánh bom xe

03/01/2017 10:57 GMT+7

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một người tị nạn Syria vì nghi người này liên lạc với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để xin tiền mua thuốc nổ và xe hơi cho kế hoạch tấn công vào đám đông ở châu Âu.

Nghi phạm Hasan A. (38 tuổi) là người tị nạn Syria, đến Đức từ tháng 12.2014 và được cho tị nạn vào tháng 1.2015. Cảnh sát đặc nhiệm đột kích căn hộ của Hasan A. vào 2 giờ ngày 31.12.2016 ở thành phố Saarbrucken, miền tây Đức, theo AFP ngày 2.1.
Hasan A. chính thức bị giam vào ngày 1.1 với cáo buộc được khủng bố tài trợ. Cảnh sát phát hiện trong điện thoại người này có những tin nhắn từ tháng 12.2016 yêu cầu IS gửi cho 180.000 euro để mua thuốc nổ và xe hơi. Nhóm mà Hasan A. liên lạc có căn cứ tại Raqqa (Syria).
Kế hoạch tấn công của tên này được cho là chất thuốc nổ vào xe hơi, sơn lại giống xe cảnh sát và dùng để tấn công ở Đức, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Theo như trong tin nhắn, nghi phạm nói mỗi chiếc xe được sơn lại và chất khoảng 400 - 500 kg thuốc nổ tốn 22.500 euro.
Các công tố viên Đức cho biết nghi phạm đã thừa nhận việc liên lạc với IS, nhưng phủ nhận động cơ khủng bố. Các nhà điều tra nói rằng chưa có bằng chứng cho thấy nghi phạm đã nhận được tiền và chuẩn bị xong chiếc xe nào.
Reuters dẫn lời công tố viên Christoph Rebmann ở Saarbrucken cho hay nghi phạm khai muốn lừa IS gửi tiền cho mình để y chuyển về chu cấp cho gia đình ở Syria. Vụ bắt giữ này diễn ra chỉ vài tuần sau cuộc tấn công bằng xe tải ở khu chợ Giáng sinh tại thủ đô Berlin vào ngày 19.12.2016 làm 12 người thiệt mạng. Hung thủ vụ tấn công này là Anis Amri, người Tunisia bị từ chối tị nạn, bị cảnh sát Ý tiêu diệt ở thành phố Milan ít ngày sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.