Đùa với súng, lãnh 7 năm tù

20/12/2013 03:25 GMT+7

Hôm qua 19.12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Mạnh Chung (51 tuổi, ngụ Q.8), 7 năm tù về tội “giết người” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tối 9.2.2013 (tức đêm 30 tết), Chung chơi đánh bài tại P.4, Q.8 với một số người.

Trong lúc chơi, Chung cãi nhau với một thanh niên mặc áo đen (chưa rõ lai lịch) vì cho rằng người này ăn gian. Bị người thanh niên này dùng tay đánh vào mặt, Chung tức giận bỏ về nhà lấy khẩu súng K.59. Khi đến cách chỗ đánh bài khoảng 10 - 15 m, thấy anh Hà Hữu Minh (mặc áo đen) đang dừng xe gắn máy, tưởng đó là người đánh mình, Chung định bắn nhưng có người chạy vào can ngăn, khẩu súng cướp cò nhưng viên đạn kẹt trong nòng súng nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Lê Nga

>> Phát hiện nhiều người sử dụng ma túy, đánh bài trong khách sạn
>> Truy tố 3 người nước ngoài lừa đảo đánh bài ăn tiền
>> Bị giữ giấy tờ xe vì đánh bài ăn... nửa két bia
>> Đánh bài thua, giả cảnh sát để cưỡng đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.