Đua với máy bay, xe tải bùng cháy dữ dội khiến tài xế tử nạn

Khánh An
Khánh An
03/07/2022 11:16 GMT+7

Sự việc xảy ra khi chiếc xe tải với 3 động cơ phản lực đang đua với 2 máy bay trong một triển lãm hàng không ở Mỹ.

Chiếc xe tải bốc cháy khi đang đua với 2 chiếc máy bay

ảnh chụp từ clip fox news

Tờ The Washington Post ngày 3.7 đưa tin một chiếc xe tải động cơ phản lực đã bùng cháy khi đua với với 2 chiếc máy bay tại một triển lãm hàng không ở thành phố Battle Creek (bang Michigan, Mỹ), khiến tài xế thiệt mạng.

Sự việc xảy ra vào chiều 2.7 (giờ địa phương) và cảnh sát thành phố đang điều tra vụ việc. Ban tổ chức triển lãm cho hay những phần còn lại của sự kiện đã bị hủy.

“Xe tải phản lực” nổ tung khi chạy đua với máy bay tại Mỹ

Theo khán giả Michael Mullet, chiếc xe tải trang bị 3 động cơ phản lực đang tăng tốc trên đường thì có một vụ nổ nhỏ phía sau xe ngay trước khi cả xe bùng cháy.

Những đoạn phim do nhiều khán giả ghi lại cho thấy rằng vào lúc xuất hiện trở lại trong biển lửa, chiếc xe tải dường như đang trượt trước khi lật vài vòng. Ông Mullet cho biết đã từng xem chiếc xe tải này biểu diễn nhiều lần trước đó và mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Tài khoản Twitter LaVern Mullet cho hay tài xế tử nạn là Chris Darnell, trong khi cơ quan chức năng chưa công khai danh tính nạn nhân.

Xe có thể đạt tốc độ 563 km/giờ và thường đua với máy bay trong những cuộc triển lãm hàng không

ảnh chụp màn hình fox news

Phát ngôn viên Suze Gusching của ban tổ chức cho biết chiếc xe tải gặp nạn mang tên Shockwave Jet Truck. Trang web của đội đua quảng cáo rằng đây là “xe tải 3 động cơ phản lực duy nhất trên thế giới”.

Động cơ của xe có nguồn gốc từ một máy bay của Hải quân Mỹ, cung cấp sức mạnh lên đến 36.000 mã lực. Xe có thể đạt tốc độ 563 km/giờ và thường đua với các máy bay trong những cuộc triển lãm hàng không.

Triển lãm dự kiến diễn ra trong 5 ngày từ 30.6-4.7 đã phải kết thúc sớm. Theo lịch trình ban đầu, sự kiện còn có sự tham dự của đội bay biểu diễn Thunderbirds của Không quân Mỹ, bên cạnh những màn trình diễn của tiêm kích F-35 Lightning II của Hải quân và Không quân nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.