Đưa tro cốt, thi thể nạn nhân vụ rơi trực thăng về quê an táng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/04/2023 22:32 GMT+7

Tối 6.4, thông tin từ UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, thi thể 4 người trong vụ rơi trực thăng trên vịnh Hạ Long đã xác định được danh tính.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã đưa thi thể của 4 nạn nhân trong vụ rơi trực thăng về quàn tại Bệnh viện Bãi Cháy, gồm: đại tá Chu Minh Quang (phi công, 59 tuổi, trú Q.Long Biên, TP.Hà Nội); ông Hồ Tá Lực (59 tuổi, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng); bà Hồ Thị Oanh (51 tuổi, trú P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và bà Phạm Thị Bê (60 tuổi, trú P.Hải Châu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Đưa tro cốt, thi thể nạn nhân vụ rơi trực thăng về quê làm lễ an táng - Ảnh 1.


Thi thể một nạn nhân trong vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long

N.H.

Đến tối 6.4, nạn nhân cuối cùng của vụ rơi trực thăng là bà Nguyễn Thị Hội (60 tuổi, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) vẫn chưa được tìm thấy.

Cũng theo UBND TP.Hạ Long, 16 giờ 30 hôm nay (6.4), thi thể đại tá Chu Minh Quang, sau khi các cơ quan chức năng khám nghiệm, đã được bàn giao về cho gia đình để thực hiện nghi lễ an táng.

Tìm thấy hộp đen trực thăng gặp nạn khi ngắm cảnh Vịnh Hạ Long

Thi thể bà Hồ Thị Oanh được đưa đi hỏa táng tại Công viên nghĩa trang An Lạc (TP.Hạ Long) sau khi cơ quan chức năng bàn bạc với gia đình. Còn thi thể bà Phạm Thị Bê và ông Hồ Tá Lực được quàn tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Tối 6.4, thi thể bà Phạm Thị Bê và ông Hồ Tá Lực cùng tro cốt của bà Hồ Thị Oanh được Công ty trực thăng Miền Bắc trực tiếp đưa về Đà Nẵng bằng đường bộ để gia đình an táng.

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 16 giờ 56 ngày 5.4, đại tá Chu Quang Minh lái trực thăng du lịch Bell 505 số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc (thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) chở theo 4 hành khách (cùng trú TP.Đà Nẵng) ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Đến khoảng 17 giờ 15 ngày 5.4, trực thăng bị mất liên lạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.